Dân Việt

TP.HCM nâng cấp, xây mới loạt nhà vệ sinh công cộng, vì sao?

Diệu Bình 27/10/2024 17:41 GMT+7
Dự kiến, đến hết quý III/2025, TP.HCM sẽ xây xong 172 nhà vệ sinh mới, vận động 500 cơ sở dịch vụ cho sử dụng nhà vệ sinh.

Sở Tài nguyên - Môi trường vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về đề án cải thiện số lượng và chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn.

Theo đó, hiện TP.HCM có khoảng 2.165 nhà vệ sinh công cộng. Trong đó có 283 nhà vệ sinh ở khu vực công cộng như công viên, vỉa hè, bến xe; 1.882 nhà vệ sinh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trụ sở công…

Nhiều nhà vệ sinh đã lâu năm, mẫu mã lạc hậu, chưa đạt tiêu chuẩn và chưa phù hợp, hài hòa với thiên nhiên, cảnh quan và kiến trúc hiện đại của TP.HCM. Một số nhà vệ sinh chỉ được vệ sinh định kỳ, không có người vận hành, không thu phí nên chất lượng kém.

Hiện nay, việc đầu tư, quản lý, bảo dưỡng nhà vệ sinh công cộng có nhiều khó khăn. Như việc TP.HCM chưa có đủ quỹ đất công cộng, vướng pháp lý khi làm nhà vệ sinh trên đất đường bộ. Phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định khi sử dụng đất, vỉa hè công, phải thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè. Bên cạnh đó, ý thức người sử dụng nhà vệ sinh công cộng chưa cao…

TP.HCM nâng cấp, xây mới loạt nhà vệ sinh công cộng, vì sao?- Ảnh 1.

Nhà vệ sinh công cộng trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Q.S

Theo đó, Sở Tài nguyên - Môi trường trình UBND TP.HCM đến hết quý I/2025, cải thiện nâng cấp 80 nhà vệ sinh hiện hữu đã xuống cấp, không đảm bảo chất lượng, trong đó 38 nhà vệ sinh tại các khu vực công cộng, 42 nhà vệ sinh tại các cơ sở dịch vụ.

Đến hết quý III/2025, sẽ xây xong 172 nhà vệ sinh mới, vận động 500 cơ sở dịch vụ cho sử dụng nhà vệ sinh.

Đến hết quý IV/2025, tiếp tục vận hành bảo dưỡng các nhà vệ sinh công cộng hiện hữu, đồng thời vận động 600 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tại mỗi quận, huyện, TP.Thủ Đức cho sử dụng nhà vệ sinh, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các địa điểm phù hợp xây dựng nhà vệ sinh mới.

Về hình thức đầu tư, các đơn vị nghiên cứu và lựa chọn hình thức đầu tư nhà vệ sinh công cộng phù hợp với điều kiện địa phương bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa.