Dân Việt

Cứu thành công 8 người bị ngộ độc nấm rừng, 1 người ăn lá ngón tự tử

Trương Hồng - Minh An 22/11/2024 07:56 GMT+7
Ngày 22/11, Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí - Phó phòng khám Quân dân y A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng y, bác sĩ của phòng khám đã cấp cứu thành công 8 người ăn nấm bị ngộ độc.

Trước đó, sáng 21/11, hai người dân thôn A Râng, xã A Xan, huyện Tây Giang đi vào rừng hái nấm, sau đó đến 15 giờ 30 phút về nhà và nấu canh nấm cho 6 người khác cùng ăn. Sau gần 1 giờ đồng hồ thì cả 8 người ăn nấm có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, mất ý thức, buồn nôn, đau bụng dữ dội nên được đưa đến Phòng khám Quân dân y A Xan cấp cứu.

Bác sĩ phòng khám Quân dân y A Xan đã tích cực cứu sống bệnh nhân bằng cách súc rửa dạ dày, truyền dịch…

Cứu thành công 8 người bị ngộ độc nấm rừng, 1 người ăn lá ngón tự tử- Ảnh 1.

Y, bác sĩ của Phòng khám Quân dân y A Xan cấp cứu thành công 8 người dân ăn nấm rừng bị ngộ độc. Ảnh: CTV

Clip Phòng khám Quân dân y A Xan cấp cứu 8 người dân ngộ độc nấm rừng

"Sau hơn 1 giờ cấp cứu, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, 5 người sức khỏe tạm ổn định, 3 người đang tiếp tục theo dõi...", Thiếu tá Nguyễn Văn Quốc Trí cho biết.

Cùng ngày, Trạm xá Quân dân y kết hợp A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũng đã cấp cứu thành công một trường hợp tự tử do dùng lá ngón tại thôn Cha Lăng, xã Ch'Ơm.

Cứu thành công 8 người bị ngộ độc nấm rừng, 1 người ăn lá ngón tự tử- Ảnh 2.

Các bệnh nhân đang cấp cứu tại Phòng khám Quân dân y A Xan cấp cứu. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 11h, Trạm xá Quân dân y tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp đối với trường hợp chị Bh'Nước Thị P, dân tộc Cơ Tu ở thôn Cha Lăng, xã Ch'Ơm.

Khi đến trạm chị Bh'Nước Thị P rơi vào trạng thái hôn mê, huyết áp tụt, các y bác sĩ đã dùng phương pháp súc ruột, rửa dạ dày, truyền nước…

Sau hơn 1h cấp cứu tích cực, chị P đã qua cơn nguy kịch, mạch đập bình thường và trong quá trình hồi phục.

Theo người nhà, do mâu thuẫn với chồng, chị P vào rừng bứt 6 lá ngón rồi ăn để tự tử, rất may được phát hiện và cấp cứu kịp thời, nên đã giữ được tính mạng.