Dự án xây dựng công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 (quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm) là dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư 744 tỉ đồng. Dự án khởi công từ quý II/2016 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023. Ảnh: Minh Tiến.
Dự án này có cung thiếu nhi 1.300 tỷ đã khai trương nhưng vắng khách, nằm ngay gần 'thung lũng Silicon" của Hà Nội. Ảnh: Minh Tiến. Ảnh: Minh Tiến.
Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố về việc giải quyết một số dự án công viên, hồ điều hòa trên địa bàn. Theo đó, hiện nay Dự án xây dựng công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục của dự án và đang vận hành thử nghiệm. Nhà đầu tư đang hoàn thiện các hạng mục công trình để hoàn thành công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Dự kiến trong quý II/2024 sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu, kiểm tra nghiệm thu để bàn giao toàn bộ các hạng mục của dự án cho UBND quận Nam Từ Liêm tiếp nhận, quản lý vận hành và duy tu duy trì. Ảnh: Minh Tiến.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, bên trong khu vực công viên cây cối đang dần "mất sức sống", cành cây khô héo, lá úa màu chiếm tỉ lệ không hề nhỏ. Ảnh: Minh Tiến.
Hệ thống đài phun nước cũng xuất hiện tình trạng hoen rỉ do bị ô xi hóa. Ảnh: Minh Tiến.
Các dụng cụ đồ chơi ngoài trời ngả màu, sắt ố vàng, bụi bẩn bám chặt sau thời gian "phơi mình" ngoài trời. Ảnh: Minh Tiến.
Hệ thống cầu trượt, xích đu đã được lắp đặt. Phía dưới xuất hiện cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Minh Tiến.
Khu vực sân chơi thể thao "nhem nhuốc" dù đã được sơn nền, kẻ vạch và lắp đặt các trang thiết bị đi kèm theo từng bộ môn thể thao. Ảnh: Minh Tiến.
Khu vực nền sân chơi đặt dụng cụ đồ chơi ngoài trời cũng trong tình trạng "nhem nhuốc" như vậy. Ảnh: Minh Tiến.
Rác thải tập kết không đúng quy định, thùng rác nằm chỏng chơ trên đoạn đường dẫn vào bãi đỗ xe. Ảnh: Minh Tiến.
Ông Nguyễn Văn Thơm (70 tuổi, quận Cầu Giấy), cư dân sống cạnh công viên này cho biết, bà con nhân dân mong muốn công viên và hồ điều hoà sớm hoàn thiện để người dân có thể đến vui chơi, tham gia sinh hoạt thể dục hàng ngày."Công viên được lắp đặt trang thiết bị như đồ chơi thể dục ngoài trời, trồng cây xanh hay các công trình đi kèm, ai cũng vui mừng chắc sắp mở cửa rồi nhưng đợi mãi mà vẫn chưa đi vào hoạt động. Như này rất lãng phí và người dân mãi không được sử dụng", ông Thơm nói.
Trong hình là chiếc ghế đá bị vỡ làm đôi. Ngay đó, có một đơn vị thi công cống ngầm sát khu vực khuôn viên công viên, hệ thống hàng rào đã bị tháo rỡ để phục vụ thi công. Ảnh: Minh Tiến.
Nhiều vật dụng phía trong công viên bỏ không nhiều tháng. Ảnh: Minh Tiến.
Công viên trị giá gần 800 tỷ đồng được kỳ vọng là lá phổi xanh cho khu vực phía tây Hà Nội nhưng đến nay không biết đến bao giờ mới đưa vào bàn giao sử dụng. Ảnh: Minh Tiến.