Dân Việt

Ông Tập và ông Putin khẳng định sức mạnh quan hệ Nga - Trung sau lễ nhậm chức của ông Trump

V.N (Theo RT, RN) 21/01/2025 21:09 GMT+7
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trước áp lực bên ngoài, cam kết cải thiện hơn nữa quan hệ hai nước.
Ông Tập Cận Bình và ông Putin khẳng định sức manh quan hệ Nga - Trung vào ngày ông Trump nhậm chức - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/1. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Putin hôm thứ Ba 21/1 đã tổ chức cuộc gặp qua cầu truyền hình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo gọi nhau là "những người bạn thân mến", đồng thời nhấn mạnh những lợi ích của quan hệ đối tác Nga - Trung mà họ ca ngợi là bắt nguồn từ sự tôn trọng và các mục tiêu chung. 

Bắc Kinh hy vọng sẽ đưa mối quan hệ với Moscow lên một tầm cao mới vào năm 2025, cùng nhau "chống lại sự bất ổn bên ngoài dựa trên việc duy trì sự ổn định và khả năng phục hồi trước căng thẳng" - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm", bảo vệ chiến thắng của Thế chiến II và bảo vệ "quyền của Trung Quốc và Nga với tư cách là các quốc gia sáng lập Liên Hợp Quốc và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an".

Tổng thống Putin ca ngợi sự tăng trưởng trong thương mại của Nga với Trung Quốc, ước tính đạt 220-245 tỷ USD vào năm 2024, theo số liệu thống kê quốc gia. Ông lưu ý rằng năm ngoái, Nga đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính cho Trung Quốc, nhờ vào việc mở rộng đường ống chiến lược. 

Ông Putin nói thêm rằng Moscow và Bắc Kinh cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

"Chúng tôi xây dựng mối quan hệ trên nền tảng tình hữu nghị, sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi" - nhà lãnh đạo Nga cho biết. Ông mô tả mối quan hệ này là "tự cung tự cấp và độc lập với các yếu tố chính trị trong nước và tình hình toàn cầu hiện nay".

Ông Putin và ông Tập Cận Bình đã có ba cuộc gặp trực tiếp vào năm ngoái, diễn ra tại Bắc Kinh, Astana và Kazan. Họ tổ chức các cuộc gọi video vào cuối năm vào mỗi tháng 1, vào thời điểm nào đó giữa các lễ kỷ niệm Năm mới ở các quốc gia tương ứng.

Trung Quốc và Nga chia sẻ lập trường về nhiều vấn đề toàn cầu và đang hợp tác để thúc đẩy sự chuyển dịch từ trật tự quốc tế lấy phương Tây làm trung tâm sang hệ thống đa cực. Cả hai đều cho rằng cách tiếp cận ưa thích của họ sẽ phục vụ tốt hơn cho các quốc gia ít ảnh hưởng hơn và thúc đẩy công lý và bình đẳng toàn cầu lớn hơn.

 Bình luận về cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết,  cuộc đối thoại sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất về tính đa cực của thế giới hiện đại và mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước" - ông Medvedev viết trên Telegram.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết, cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện và kéo dài tới 1h35 phút, trong đó. hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện hơn nữa kết nối giao thông, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng biên giới, các trạm kiểm soát và tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa các nước, tiếp tục hợp tác để khai thác tiềm năng của Tuyến đường biển phía Bắc.