Xã Hòa Thắng là địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển vườn ươm cây hom keo giống. Những năm qua, các hộ gia đình trên địa bàn vẫn phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, vì vậy giá trị kinh tế từ vườn ươm không cao.
Ra mắt THT nông dân ươm giống cây lâm nghiệp xã Hòa Thắng.
Để khắc phục vấn đề này và giúp các hộ gia đình làm vườn ươm cây keo hom giống phát triển, ngày 25/2/2025 Hội Nông dân xã Hòa Thắng đã ra mắt THT Nông dân ươm giống cây lâm nghiệp xã Hòa Thắng.
Bà Nông Thị Bắc – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Thắng cho hay: THT gồm 15 thành viên, là những hộ gia đình đang sản xuất cây hom keo giống trên địa bàn. Việc thành lập THT đã góp phần giúp các thành viên liên kết lại với nhau trong sản xuất kinh doanh, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và tiêu thụ cây keo giống.
Cũng như ở xã Hòa Thắng, để nông dân, hội viên nông dân có được "ngôi nhà chung" cùng giao lưu học tập, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm sáng tạo, Hội Nông dân xã Minh Sơn cũng đã tích cực hỗ trợ, vận động hội viên nông dân thành lập các THT.
Ông Lục Văn Vĩnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Sơn cho hay: Ươm cây keo hom giống là nghề có thế mạnh của xã trong nhiều năm qua, nhằm góp phần giúp các hộ gia đình ươm cây keo giâm hom trên địa bàn phát triển, từ năm 2018 đến nay xã Minh Sơn đã thành được 4 THT.
Bà Phùng Thị Chí, Tổ trưởng THT ươm giống cây lâm nghiệp Văn Miêu cho hay: Sau 7 năm đi vào hoạt động ổn định, THT đã là nơi mà mỗi lần sinh hoạt bà con có cơ hội trao đổi kinh nghiệm làm ăn, tiếp nhận nhiều kiến thức khoa học, kỹ thuật mới… để phục vụ trong việc trồng cây chủ, ươm cây hom.
Tất cả 30 thành viên THT ươm giống cây lâm nghiệp Văn Miêu đều có kinh tế khá, không có hộ nào thuộc diện hộ nghèo.
Mỗi người một kinh nghiệm, một cách làm hay, người đi trước hướng dẫn cho người đi sau, vì vậy mà những vườn cây chủ, vườn cây hom của các thành viên trong THT ươm giống cây lâm nghiệp Văn Miêu trong những năm qua đều phát triển rất tốt, cây giống khỏe đã đáp ứng tốt cho các chủ rừng ở khu vực miền núi phía Bắc.
"Đặc biệt từ 19 thành viên ban đầu, đến nay, THT ươm giống cây lâm nghiệp Văn Miêu đã là mái nhà chung của 30 thành viên, 100% thành viên đã có kinh tế khá giả, không có gia đình nào thuộc diện hộ nghèo. Nhiều gia đình có kinh tế khá như bà Lý Thị Nhung, Hoàng Thị Hồng, Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Điều… có thu nhập đạt từ 150-200 triệu đồng/năm", bà Chí cho hay.
Anh Hoàng Văn Hợi - THT liên kết xanh Cốc Mò (xã Minh Sơn) cho biết: Từ ngày tham gia vào THT đến nay, bên cạnh những kinh nghiệm, cách làm mới, bà con còn thường xuyên hỗ trợ nhau về công lao động, những thời điểm như đóng bầu, bốc cây mọi người trong THT thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ nhau. "Đến nay mỗi năm nhà tôi bán được 60-70 vạn cây giống, thu nhập đạt 200 triệu đồng"- anh Hợi phấn khởi chia sẻ.
Vào THT đã góp phần giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế ổn định
Bên cạnh đó, gia đình anh Hợi và các thành viên trong THT liên kết xanh Cốc Mò cũng nhận được hỗ trợ của ngành chức năng ở địa phương từ giàn che, lưới đen đến túi đóng bầu cây, giếng khoan, giúp các gia đình phát triển vườn ươm ổn định.
Có thể thấy, điểm nổi bật từ khi có các mô hình THT, nông dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã ngày càng gắn bó hơn với nhau trong trao đổi kinh nghiệm làm ăn, hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất... không như trước đây, mạnh ai nấy làm từ khâu sản xuất đến khâu mang sản phẩm đi tiêu thụ.