Dân Việt

Một doanh nghiệp tại Bắc Ninh đấu giá thành công lô gỗ sưa 154 tỷ đồng ở Hà Nội

Hoàng Thành 15/03/2025 08:43 GMT+7
Qua đấu giá trực tuyến lô gỗ sưa tại Hà Nội, một doanh nghiệp ở Bắc Ninh đã trúng đấu giá hơn 154 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 200 triệu đồng.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh DVL tổ chức đấu giá thành công lô gỗ sưa lớn nhất từ trước đến nay, hôm 14/3.

Lô gỗ sưa này gồm 1.463 lóng, khúc gỗ, tương đương hơn 39 m3 lõi và vỏ. Số gỗ này được thu hồi trong quá trình duy tu công viên cây xanh từ năm 2018 đến nay trên địa bàn Hà Nội do Sở Xây dựng quản lý.

Ai đấu giá thành công lô gỗ sưa 154 tỷ đồng ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Công nhân chặt hạ 3 cây sưa đỏ quý hiếm ở hồ Gươm và trồng thay thế cây mới năm 2023. Ảnh: Phương Dũng

Nhà chức trách cho biết, mức giá khởi điểm của lô gỗ sưa là 154,616 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí, chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, với quy định khách hàng đặt trước 20 tỷ đồng và trải qua nhiều vòng trả giá, mỗi bước giá là 200 triệu đồng.

Bắt đầu từ 9 giờ, sau khoảng 60 phút đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, Công ty cổ phần Bất động sản Đại Như Ý, địa chỉ tại số 96-97 phố Lý Anh Tông, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã trúng đấu giá với giá trúng là 154,816 tỷ đồng.

Được biết, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí và chi phí. Có 12 khách hàng đã mua hồ sơ, 8 khách hàng nộp hồ sơ tham gia và cuối cùng hai khách hàng đã nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá trên.

Ai đấu giá thành công lô gỗ sưa 154 tỷ đồng ở Hà Nội? - Ảnh 2.

Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có hàng chục cây sưa đỏ cổ thụ quý hiếm, có cây có tuổi đời gần 100 năm, giá trị lên tới nhiều tỷ đồng. Ảnh: KD

Cây sưa đỏ thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam, cấm khai thác mục đích thương mại. Do bị các đối tượng săn lùng khắp nơi nên số lượng của chúng ngoài tự nhiên gần như tuyệt chủng nên có giá bên trên thị trường khá cao. 

Gỗ sưa có màu sắc, vân thớ đẹp, hương thơm và rất khan hiếm, có giá trị kinh tế cao. Các loại gỗ trong nhóm này thường dùng làm đồ mỹ nghệ, hàng mộc chạm khảm. Đây là lần đấu giá gỗ sưa thứ hai của TP Hà Nội (lần đầu năm 2016).

Quanh Hồ Hoàn Kiếm có khoảng 40 cây sưa đỏ trong tổng số 700 cây bóng mát. Loài cây này thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam, có giá trị kinh tế cao và bị cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994.

Một người ở Bắc Ninh trúng đấu giá 2 cây sưa đỏ ở Hà Nội từng được định giá trăm tỷ đồng

Ngày 27/4/2022, tại trụ sở UBND xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính phối hợp với Trung tâm Đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) tổ chức buổi đấu giá lần thứ 6 lô gỗ sưa đỏ từng được định giá cỡ trăm tỷ.

Thời điểm đó, có 5 bộ hồ sơ tham gia đấu giá nhưng chỉ có 2 người đặt cọc tiền (14 tỷ đồng/người). Do đó, buổi đấu giá ngày 27/4 chỉ có 2 khách hàng được quyền tham gia phiên đấu giá.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp, tức là khi người tham gia mua hồ sơ đấu giá sẽ được Trung tâm Đấu giá tài sản phát cho một phiếu trả giá. Giá khởi điểm cho toàn bộ số lô gỗ sưa được chặt hạ từ 2 cây sưa đỏ là 72 tỷ đồng.

Người mua trả giá tiến lên, với bước giá là 500 triệu đồng/lần. Trong phiên đấu giá ngày 27/4, cả 2 khách hàng tham gia phiên đấu giá đều trả giá để mua lô gỗ sưa là 73 tỷ đồng, cao hơn 1 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Qua đó, Trung tâm Đấu giá tài sản tiến hành bước tiếp theo là bốc thăm để tìm ra vị khách hàng may mắn trúng đấu giá. Kết quả, bà Trương Thị Quỳnh Nga đến từ huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) là người đã thắng cuộc trong phiên đấu giá.