Trưa 17/3, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, cung cấp thông tin về diễn biến điều trị đối với nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ ô tô Mercedes lao vào 10 xe máy tại TP Thủ Đức xảy ra chiều 16/3.
Theo thông tin từ bệnh viện, vào lúc 18h54 ngày 16/3, chị H.T.T.T. (sinh năm 1997, quê Đồng Nai) được chuyển đến từ Bệnh viện Quân Dân y miền Đông trong tình trạng nguy kịch do chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông.
Khi nhập viện, bệnh nhân đã bất tỉnh, rơi vào trạng thái sốc đa chấn thương và mất máu nghiêm trọng. Các bác sĩ ghi nhận huyết áp và mạch khó đo, gãy hở khuỷu tay trái, vết thương ở khuỷu tay phải, biến dạng khớp háng và đùi trái, sưng tím vùng đùi và cẳng chân, cùng tình trạng mạch mu chân yếu.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động đội ngũ chuyên khoa phối hợp cấp cứu, kiểm soát tình trạng chảy máu, tổn thương gan, khung chậu và thực hiện dẫn lưu màng phổi. Quá trình điều trị bao gồm hồi sức tích cực, truyền máu với tổng cộng 37 đơn vị, điều chỉnh rối loạn đông máu và dự phòng hạ thân nhiệt.
Tuy nhiên, dù được can thiệp y tế tối đa, bệnh nhân vẫn diễn tiến xấu do sốc nặng và tổn thương vùng chậu phức tạp. Đến hơn 5h sáng 17/3, chị T. không qua khỏi.
Trước đó, Công an TP.HCM đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Thanh N. (sinh năm 1984, trú tại TP Thủ Đức) để điều tra hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ.
Khoảng 17h15 ngày 16/3, bà N. điều khiển ô tô Mercedes di chuyển vào làn xe máy tại ngã tư Thủ Đức, phường Hiệp Phú, rồi bất ngờ tông vào 10 xe máy. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nữ tài xế có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.
Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, chị H.T.T.T. là nạn nhân bị thương nặng nhất nhưng không qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng.
Sau khi bệnh nhân tử vong, lực lượng chức năng đã có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thực hiện các thủ tục pháp y, phục vụ công tác điều tra.