Dân Việt

Mỹ khôi phục đơn vị thời Chiến tranh Lạnh, có thể tấn công hạt nhân Nga trong 21 phút

Đăng Nguyễn - The Sun 11/11/2021 11:55 GMT+7
Lần đầu tiên kể từ thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã khôi phục một đơn vị hạt nhân ở Đức, được trang bị tên lửa siêu vượt âm Đại bàng Đen (Dark Eagle).

img

Tên lửa Mỹ trang bị ở Đức có thể tấn công hạt nhân Nga trong 21 phút.

Theo The Sun, tên lửa siêu vượt âm Đại bàng Đen được trang bị ở Đức sẽ cung cấp cho Mỹ lựa chọn tấn công lãnh thổ Nga chỉ trong 21 phút 30 giây. Tên lửa đạt vận tốc tối đa hơn 6.000 km/giờ.

Bộ Tư lệnh Pháo binh số 56, có trụ sở tại phía tây Mainz-Kastel, Đức, chính thức được quân đội Mỹ tái khởi động trở lại vào tuần này.

Quyết định được đưa ra đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc ngày càng lo ngại việc Nga vượt trội trước Mỹ và NATO trong việc chế tạo các tổ hợp pháo phản lực tầm xa.

Bộ Tư lệnh Pháo binh số 56 lần đầu được thành lập vào năm 1942, từng tham gia chiến đấu trong Thế chiến 2, nhưng bị ngừng hoạt động vào năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ.

Tư lệnh lực lượng pháo binh có khả năng giáng đòn hạt nhân, tướng Stephen Maranian, nói đơn vị được hồi sinh sẽ “gia tăng đáng kể năng lực chiến đấu của quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi”.

img

Minh họa các bệ phóng tên lửa siêu vượt âm Đại bàng Đen.

Tháng trước, Mỹ đã chính thức bàn giao các thiết bị của tên lửa siêu vượt âm Đại bàng Đen cho lực lượng pháo binh. Đây là mẫu tên lửa đối đất có đầu đạn nặng 7.400kg, đạt tốc độ tối đa 6.174 km/giờ, tầm bắn 2.775km. 

Mỗi xe phóng có thể mang theo tối đa 2 tên lửa siêu vượt âm. Mỗi đại đội pháo binh Mỹ được trang bị 4 xe phóng và một tổ hợp trung tâm làm nhiệm vụ chỉ huy tác chiến. Toàn bộ các thiết bị có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự C-130.

“Từ dự án trên giấy vào tháng 3.2019, chúng tôi đã cùng các đối tác quân sự, sản xuất loại vũ khí này trong 2 năm. Giờ đây, lực lượng pháo binh Mỹ có thể được huấn luyện với vũ khí mới”, tướng L. Neil Thurgood phát biểu vào tháng trước.