Dân Việt

Hiện bị chê "như bãi chăn bò" nhưng khi mới xây sân Mỹ Đình tốn tiền "khủng" cỡ nào?

Nghi Dung (tổng hợp) 05/10/2021 09:55 GMT+7
Chi phí xây dựng sân Mỹ Đình rất lớn, song sau nhiều năm, không ít hạng mục đã xuống cấp.

img

Sân vận động Mỹ Đình lúc mới xây dựng xong năm 2002 trở thành sân vận động hiện đại, hoành tráng và có số lượng chỗ ngồi vào hàng lớn nhất Việt Nam.

img

Thời điểm đó sân Mỹ Đình được xây dựng với chi phí khủng là 53 triệu USD.

img

Ở thời điểm xây dựng, liên doanh quốc tế xây dựng sân vận động quốc gia (HISG - Trung Quốc) là tổng thầu, cùng 4 nhà thầu phụ Việt Nam.

img

Sân có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi với 4 khán đài. Theo dự kiến ban đầu, sân Mỹ Đình sẽ được sửa chữa để chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 31 với kinh phí khoảng 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay sân mới chỉ xử lý phần chống sụt, lún ở khu vực khán đài C,D.

img

Sân có 450 ghế VIP, 160 ghế dành cho báo chí bằng ghế nhựa nhập từ Pháp, với hai mái vòm che khán đài chính A, B,

img

Xung quanh sân có 419 phòng chức năng, mái nặng 2.300 tấn, khẩu độ 156m, đường kính 1,1m.

img

Trước đó, ở trận tuyển Việt Nam gặp Australia hôm 7/9, mặt sân bị đánh giá tệ. Ngay sau trận đấu, ban quản lý sân đã cho đào xới lại mặt cỏ, tái tạo rễ cỏ mới

img

Cho đến nay, sau nhiều năm hoạt động, một số hạng mục ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã bị xuống cấp.

img

Kể từ khi phục vụ Sea Games năm 2003, SVĐ Mỹ Đình chưa được sửa chữa, chỉnh trang toàn diện lần nào.

img

Tháng 6-2021, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện từ năm 2009 đến 2018, Khu liên hợp thể thao quốc gia (đơn vị quản lý SVĐ Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước) đã để xảy ra sai phạm với số tiền lên tới 777 tỉ đồng.

img

Số tiền sai phạm được xác định là do khu liên hợp đã cho thuê đất khi chưa được đồng ý của cơ quan chức năng, cho thuê đất nhưng để tiền ngoài sổ sách… làm thất thoát nguồn vốn khổng lồ cho Nhà nước.