Dân Việt

Những quy định xử phạt mới từ năm 2022 đối với lái xe máy vi phạm

theo Văn Biên 01/02/2022 18:39 GMT+7
Nghị định 123 được ban hành và có hiệu lực sẽ góp phần tăng cường việc xử phạt nghiêm khắc các lỗi vi phạm giao thông mà các lái xe máy mắc phải kể từ ngày 1/1/2022.

Vi phạm trật tự an toàn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Thống kê mới trong tháng 12/2021, cả nước có 220.371 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý, tạm giữ 29.832 ô tô, mô tô, xe máy. Nhằm tăng cường an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế các vụ tai nạn, va chạm và các lỗi vi phạm thì việc thực thi các chế tài xử phạt nghiêm khắc là cần thiết.

img

Lái xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 400.000-600.000 đồng. 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng (gọi tắt là Nghị định 123) có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022 đã tăng nhiều mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm của người lái xe máy.

Trong đó nhiều người quan tâm là mức xử phạt mới đối với người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Theo Nghị định 123, người điều khiển xe máy, xe mô tô không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài quai đúng quy cách, hoặc chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm hay có đội nhưng cài quai sai quy cách thì sẽ bị xử phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Mức xử phạt này tăng cao hơn so với mức xử phạt 200.000 đồng đến 300.000 đồng cho cùng lỗi vi phạm như quy định của Nghị định 100 vào năm 2019.

img

Hành vi điều khiển xe máy, xe mô tô mà chưa có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc sử dụng Giấy phép lái xe bị tẩy xóa bị xử lý rất nghiêm. Nghị định 123 quy định với các hành vi này thì lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh và các loại xe tương tự xe mô tô thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Còn người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích từ 175cc trở lên hay xe mô tô ba bánh mà vi phạm lỗi này thì bị xử phạt từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Rất nhiều người tỏ ra đồng tình và tán thưởng quy định xử phạt mới của Nghị định 123 về hành vi che biển số xe máy, xe mô tô của người điều khiển. Nghị định 123 quy định người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự nếu gắn biển số không đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển thì sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

img

Ngoài ra Nghị định 123 còn tăng mức xử phạt đối với hành vi đua xe trái phép. Theo đó, người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Mức xử phạt này nghiêm khắc hơn so với mức phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng như quy định trước đây.

Bên cạnh các quy định mới thì các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đối với các lái xe máy, mô tô hiện nay vẫn dựa căn bản vào Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Điểm cần nhắc lại là, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, các lái xe máy mà sử dụng các chất có cồn như rượu, bia…v.v sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tùy theo nồng độ cồn có trong máu hoặc hơi thở.