Dân Việt

Mỹ đề nghị sơ tán, Tổng thống Ukraine buông lời cay đắng 

Nguyễn Thái - CNN 26/02/2022 18:40 GMT+7
Tổng thống Ukraine đã từ chối lời đề nghị sơ tán khỏi thủ đô Kiev từ Washington. 

img

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Theo CNN, đại sứ quán Ukraine tại Anh hôm 26/2 đăng tải trên Twitter rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có phản hồi sau khi Mỹ đề nghị sơ tán ông khỏi thủ đô Ukraine. 

Cụ thể, đại sứ quán Ukraine tại Anh cho biết, ông Zelensky đã trả lời Mỹ rằng: "Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần vũ khí chứ không phải đoàn xe hộ tống tháo chạy. Người Ukraine tự hào về tổng thống của họ". 

Trong khi đó, tờ Sputnik của Nga dẫn lời phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga - Vyacheslav Volodin - hôm 26/2 cho rằng, Tổng thống Ukraine đã rời Kiev tới thành phố Lvov, phía tây Ukraine. Ông Volodin nói, ông Zelensky đã rời thủ đô Ukraine từ hôm 25/2. 

Phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga còn lưu ý, video mà Tổng thống Ukraine đăng tải trên mạng xã hội đã được quay từ trước. Theo ông Volodin, thông tin ông Zelensky rời Kiev do một số thành viên quốc hội Ukraine tiết lộ. 

Trong một video đăng tải trên Twitter sáng 26/2, ông Zelensky tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không hạ vũ khí đầu hàng". 

Trong video phát biểu mới nhất tối 26/2 (giờ Việt Nam), ông Zelensky tuyên bố với người dân Ukraine rằng: "Chúng ta đã kháng cự và đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của đối phương. Giao tranh tiếp diễn ở các thành phố và nhiều khu vực khác trên cả nước". 

Tổng thống Ukraine cho biết, thủ đô Kiev và các thị trấn trọng yếu xung quanh vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội nước này. Phía Nga chưa có thông tin gì về tình hình ở Kiev. 

Tối 24/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng, Tổng thống Ukraine là "mục tiêu chính" của các lực lượng Nga. Lời phát biểu này lặp lại tuyên bố trước đó của ông Zelensky, cho biết lực lượng tình báo Ukraine tiết lộ Tổng thống Ukraine là "mục tiêu số 1" của đối phương.

Diễn biến nóng gần đây

Giao tranh xảy ra trên các đường phố ở thủ đô Kiev hôm 26/2 khi quân đội Ukraine đối đầu với các lực lượng Nga áp sát thủ đô Kiev từ nhiều hướng. Nhiều tiếng nổ và tiếng súng vang lên ở Kiev. Dưới đây là các diễn biến chính:

. Tòa nhà cao tầng trúng tên lửa: Một tòa chung cư ở thủ đô Ukraine bị trúng tên lửa hoặc rocket vào rạng sáng 26/2, khi nhiều người dân thành phố vẫn đang ngủ. Video và hình ảnh cho thấy tòa nhà bị phá hủy một góc. Hiện chưa rõ nguyên nhân và thương vong trong vụ việc. 

 . Giao tranh trên các đường phố: "Đầu ngày 26/2, Bộ Nội vụ Ukraine cảnh báo trên Facebook: "Giao tranh đang diễn ra trên các đường phố của thủ đô". Bộ này kêu gọi người dân thủ đô Kiev bình tĩnh, ở yên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn gần nhất nếu nghe thấy tiếng còi báo động về các cuộc không kích hoặc pháo kích. 

. Hỗn loạn trong đêm: Các vụ nổ xảy ra ở thủ đô Kiev và khu vực xung quanh trong khoảng 2-4h sáng (giờ địa phương). Không khí tạm lắng xuống trước khi tiếng súng vang lên lúc bình minh. 

. Người dân cầm vũ khí: Người Ukraine đã sẵn sàng để bảo vệ thủ đô Kiev trong những ngày gần đây. Các quan chức Ukraine đã trang bị vũ khí cho người dân và truyền hình Ukraine hướng dẫn cách chế bom xăng. Theo CNN, các thành viên trong quốc hội Ukraine cũng cầm súng và luyện bắn để sẵn sàng chiến đấu. 

. Tổng thống Ukraine đăng video ở đường phố: Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng tải video đứng cùng các quan chức cấp cao được cho là ở Kiev tối 25/2. Ông Zelensky tuyên bố: "Tất cả chúng tôi ở đây để bảo vệ đất nước. Tiến lên Ukraine". 

. Ukraine và Nga thảo luận địa điểm và thời gian đàm phán: Ông Sergii Nykyforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25/2 chia sẻ trên mạng xã hội rằng Ukraine và Nga đang thảo luận địa điểm và thời gian để đàm phán. 

. Nga tuyên bố kiểm soát thành phố miền nam Ukraine, phe ly khai giành lợi thế ở Donbass: Thiếu tướng Konashenkov cũng tuyên bố các lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố Melitopol, miền nam Ukraine và lực lượng ly khai giành được nhiều lợi thế ở vùng Donbass, đông Ukraine. 

 . Người Ukraine ở thủ đô chạy trốn vì lo sợ chiến tranh: Nhiều người dân Kiev tiếp tục rời thủ đô hôm 26/2. Hơn 50.000 người tị nạn Ukraine đã rời đất nước trong vòng chưa đầy 48 tiếng, theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Phần lớn người Ukraine chuyển tới Ba Lan và Moldova.