Dân Việt

Lão nông Hà Nội kiếm tiền tỷ từ gốc bưởi cổ từng được trả giá 180 triệu đồng

Hồng Cảnh 30/01/2022 12:55 GMT+7
Từ một gốc bưởi do các cụ để lại trong vườn nhà, ông Phương đã nhân ra 1.500 cây bưởi lớn nhỏ, mỗi năm cho thu hoạch hàng vạn quả bưởi và hàng nghìn cây bưởi giống.

Những ngày này, gia đình ông Lương Văn Phương (SN1969), trú tại xã Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) đang bận rộn ngày đêm với công việc hái bưởi, đóng hàng gửi đi cho khách hàng trong cả nước.

Ông Phương cho biết, cây bưởi này do bố ông là cụ Lương Văn Vy trồng từ khi ông chưa sinh ra. Thông thường, vào khoảng tháng 8 âm lịch, quả bưởi từ màu xanh chuyển sang màu vàng, ăn hơi rôn rốt chua, cả nhà hái bưởi đi bán, để lại vài quả để đến Tết cắt vào thờ.

Điều đặc biệt là, những quả giữ lại trên cây chuyển dần từ màu vàng sang màu phớt hồng, đến Tết thì có màu đỏ như gấc, vỏ căng mịn, bắt mắt.

img

Quả bưởi có màu đỏ như gấc từ cây bưởi cổ.

Thấy giống bưởi lạ, màu sắc đẹp, múi đỏ mọng nên ông bắt đầu chiết cành và trồng khắp vườn nhà. Nhiều hộ dân khác tại địa phương cũng đến xin giống về trồng, lấy quả bán vào dịp Tết.

Theo ông Phương, để tránh bị rụng, khi cây đậu quả được khoảng 1 tháng, ông sẽ bắt đầu bọc quả bằng túi giấy để tránh sương muối và côn trùng chích hút. Nhờ vậy, năm nào cây bưởi cũng cho thu hoạch từ 300-350 quả, bán với giá từ 150-200 nghìn đồng/quả, phục vụ nhu cầu người dân mua về chơi Tết.

img

Mỗi năm cây bưởi cho thu hoạch từ 300-350 quả.

“Năm 2018, có người từ Nghệ An ra xem và hỏi mua cây bưởi cổ nhà tôi với giá 180 triệu đồng nhưng tôi không bán. Bán là mất. Hơn nữa, nhờ có cây bưởi này mà nhà tôi phát triển, ăn nên, làm ra nên dù có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không bán”, ông Phương nói.

img

Gốc bưởi cổ được cấp mã số, công nhận là cây bưởi đỏ lâu đời nhất.

Từ 1 cây bưởi cổ do bố để lại, ông Phương đã nhân lên 1.500 gốc bưởi trồng trong vườn nhà. Trong đó, khoảng 40-50 gốc trên 30 năm tuổi; hơn 100 gốc trên 20 năm tuổi, số còn lại đang bói năm thứ 5.

Cả cũ cả mới, mỗi năm gia đình ông cho thu hoạch khoảng 1 vạn quả, bán với giá trung bình từ 70-90 nghìn đồng/quả.

img

Mỗi quả bưởi của cây bưởi cổ được bán với giá từ 150-200 nghìn đồng/quả.

Ngoài ra, ông còn sản xuất cây giống bán với giá 50.000 đồng/cây, cung cấp cho bà con nông dân khắp các tỉnh thành; xây dựng thêm mô hình vệ tinh ở Tam Đảo và một số tỉnh khác.

Năm nay, ngoài quả bưởi và cây bưởi giống, ông Phương còn cung cấp ra thị trường 25 cây bưởi đỏ cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân với giá từ 7-9 triệu đồng/cây.

img

Ngoài bán bưởi quả, bưởi giống, ông Phương còn làm bưởi bonsai bán Tết.

Theo ông Phương, những cây bưởi cảnh này được trồng và chăm sóc từ 3-4 năm, đường kính gốc từ 10-20cm. Tất cả số bưởi cảnh đã được khách đặt mua hết, dự kiến giữa tháng 12 âm lịch sẽ giao cây cho khách.

Với trên 1 vạn quả bưởi đỏ được bán với giá từ 70-90 nghìn đồng/quả; hơn 300 quả bưởi đỏ của cây đầu dòng có giá từ 150-200 nghìn đồng/quả; 25 cây bưởi đỏ cảnh có giá 7-9 triệu đồng/cây và hàng nghìn cây bưởi giống được bán ra, năm nay, ông Phương thu về khoảng 1 tỷ đồng từ cây bưởi đỏ.