Dân Việt

Europa League: Chelsea hy vọng ghi danh vào lịch sử

15/05/2013 13:09 GMT+7
Dân Việt - Nếu hạ Benfica ở trận chung kết Europa League tại Amsterdam (Hà Lan) rạng sáng 16.5, Chelsea sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội thứ 5 đoạt được cả 3 chiếc cúp cao quý nhất của bóng đá châu Âu.

Tưởng buồn lại hóa vui

Cuối năm 2012, Chelsea đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với một dấu ấn chẳng lấy gì làm hay ho: Nhà đương kim vô địch Champions League đầu tiên bị loại ngay ở vòng bảng. Chính vì thành tích bết bát ấy mà HLV Di Matteo mất việc, còn Chelsea thì phải ngậm ngùi chia tay Champions League hào nhoáng để xuống chơi ở Europa League vốn kém xa về danh tiếng lẫn tiền bạc.

img
David Luiz sẽ sút tung lưới đội bóng cũ để giúp Chelsea đoạt đủ 3 Cúp châu Âu?

Vào thời điểm ấy, ban huấn luyện của HLV tạm quyền Benitez cũng như các cầu thủ Chelsea xác định Europa League chỉ là giải đá cho vui. Ai ngờ, đến lúc này, đây lại là cơ hội duy nhất để họ giành được một danh hiệu ở mùa giải năm nay, đồng thời hoàn tất cú hat-trick danh hiệu (đoạt Cúp C1/Champions League, Cúp C2 và Cúp C3/Cúp UEFA/Europa League). Cúp C2 đã bị xóa sổ từ năm 1999 nên nếu Chelsea đăng quang thì thành tích của họ rất có ý nghĩa.

Hiện tại, đã có 4 đội bóng đoạt cả 3 Cúp châu Âu là Ajax Amsterdam, Bayern Munich, Juventus và Barca. Tuy nhiên, trang uefa.com không công nhận thành tích của Barca do 3 danh hiệu đội này giành được từ khi giải còn mang tên Cúp Hội chợ.

Với những diễn biến được giới truyền thông phản ánh thời gian qua, khả năng trụ lại Chelsea của HLV Benitez gần như là con số 0. Chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng thừa nhận, ông sẽ cố gắng giúp Chelsea vô địch Europa League cũng như đoạt vé dự Champions League trước khi nhường lại ghế nóng cho “Người đặc biệt” Mourinho.

Không Terry, có chiến thắng?

Dĩ nhiên, muốn vô địch thì Chelsea phải đánh bại Benfica mà đấy lại là nhiệm vụ không hề đơn giản. Hiện tại, Benfica vẫn sở hữu một dàn cầu thủ có chất lượng khá cao với các ngôi sao như Luisao, Garay, Aimar và đặc biệt là tiền đạo Cardozo. Không những vậy, Benfica rất khát khao trả lại món nợ bị chính Chelsea loại ở tứ kết Champions League mùa trước.

Xét về tổng thể thì Chelsea vẫn có đẳng cấp vượt trội hơn. Trong quá trình chuyển giao thế hệ, Chelsea còn đó những ngôi sao đủ khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những khoảnh khắc lóe sáng mà David Luiz là ví dụ điển hình.

Ngoài ra, nếu duy tâm một chút, các cổ động viên Chelsea có lý do để hy vọng đội nhà thắng trận nhờ... sự vắng mặt của thủ quân Terry. Dù là trụ cột của Chelsea bao năm qua, nhưng trong những thời khắc quan trọng nhất thì Terry luôn tỏ ra vô duyên. Năm 2008, cú đá penalty hỏng ăn của anh trong trận chung kết Champions League khiến Chelsea mất cúp.

Năm 2012, khi Chelsea đăng quang ở Champions League thì Terry lại bị treo giò. Năm nay, Terry vừa bị ông Benitez tuyên bố không cho đá chính, lại dính chấn thương ở Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua nên có rất ít khả năng ra sân. Terry hẳn rất buồn, nhưng biết đâu, điều đó lại mang đến may mắn cho Chelsea?