Dân Việt

Mặc quay phim, lâm tặc thản nhiên phá rừng

09/02/2012 12:54 GMT+7
(Dân Việt) - Dọc quãng đường khoảng 6 km từ xã Đăk Sơmei vào xã Hà Đông (Đăk Đoa) là hàng loạt khoảnh rừng đã bị triệt hạ. Mặc chúng tôi tiến hành quay phim chụp ảnh, những người đang phá rừng vẫn điềm nhiên.

Hàng chục ha rừng phòng hộ Đăk Đoa (thuộc hai xã Đăk Sơmei và Hà Đông, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã bị phá trụi trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Dọc quãng đường khoảng 6 km từ xã Đăk Sơmei vào xã Hà Đông (Đăk Đoa) đập vào mắt chúng tôi là hàng loạt khoảnh rừng đã bị triệt hạ. Khoảnh nhỏ thì tầm dăm bảy sào, khoảnh lớn thì chừng vài hecta.

Mặc chúng tôi tiến hành quay phim chụp ảnh, những người đang phá rừng vẫn điềm nhiên. Những khoảng rừng bị chặt phá này thuộc các tiểu khu 410, 412, 415, 416,… của rừng phòng hộ Đăk Đoa do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý.

img
Một góc rừng phòng hộ Đăk Đoa đang bị triệt hạ.

Chúng tôi phát hiện rất nhiều những cây lớn tầm 40-50cm, có gốc cây lớn vài người ôm. Như chẳng cần biết sợ ai, “lâm tặc” vận chuyển gỗ ra cạnh đường để xẻ. Anh Hoàng Trọng Thái - Trạm trưởng trạm số 7, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Hà Đông, Đăk Đoa) cho biết: Rừng phòng hộ Đăk Đoa bị phá rộ trong thời gian từ khoảng 24 tháng Chạp đến nay. Những người phá rừng đã nhằm vào thời điểm các cơ quan chức năng nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ước tính của PV, diện tích rừng phòng hộ bị phá trụi có thể hơn 50ha. Trao đổi với chúng tôi, ông Chiên - Chủ tịch UBND xã Hà Đông - thừa nhận rừng phòng hộ trên địa bàn xã bị phá nhưng chỉ chừng… 400m2.

Còn Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đăk Đoa, ông Nguyễn Sơn Lâm thì khẳng định: Để rừng bị phá, trách nhiệm thuộc về chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa. Còn Hạt chỉ có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc quản lý bảo vệ rừng và tiếp nhận các vụ vi phạm lâm luật…”.

Theo số liệu mà ông Lâm cung cấp, từ đầu năm 2012 đến nay, Hạt chỉ phát hiện 5 vụ phá rừng trên địa bàn với diện tích hơn 3,3ha. Trong đó vụ mới nhất có diện tích 1,3ha (Hạt chưa tiến hành kiểm tra thực tế) được BQL rừng phòng hộ Đăk Đoa bàn giao cho Hạt trước một ngày chúng tôi phát hiện ra vụ phá rừng (1.2.2012).

Trước những chứng cứ mà PV đưa ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa đành ghi nhận việc rừng trên địa bàn 2 xã Đăk Sơmei và Hà Đông đang bị tàn phá trong thời gian gần đây là có thật. Nhưng họ lại cho rằng chỉ một số ít diện tích rừng phòng hộ bị phá, số còn lại thuộc rừng tái sinh trước đây đã có đồng bào làm rẫy.

Lý giải việc nhiều cây gỗ lớn bị chặt, ông Thơ – Phó ban Quản lý rừng phòng hộ giải thích rằng do đất ở đấy quá tốt nên cây phát triển nhanh (?). Ông Thơ còn nói rằng phần lớn diện tích rừng bị phá trên bản đồ quản lý là đất nông nghiệp. Tuy vậy, cũng có nhiều cây lớn, nếu khoanh nuôi hoặc giao cho dân quản lý bảo vệ sẽ cho giá trị kinh tế cao. Đáng tiếc là kinh phí không có nên đành chịu (!).

Còn ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa thì đổ lỗi cho các nguyên nhân muôn thuở: “Do lực lượng mỏng, phải quản lý diện tích rừng lớn 18.000ha. Hơn nữa người dân lại chọn thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán để phá rừng nên chúng tôi trở tay không kịp”.