Dân Việt

Trẻ được giáo dục kỹ năng sống, đạo đức trên mạng xã hội

Thùy Anh 20/09/2019 13:53 GMT+7
Nhằm giáo dục về ứng xử và kỹ năng sống cùng những kiến thức thực tiễn để bảo vệ trẻ em, ngày 20/9, Cục Trẻ em khởi động chiến dịch “Tiên học lễ” và ra mắt tài khoản @ Vì Trẻ em

Cụ thể, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) sẽ mở tài khoản chính thức trên TikToK với ID @ Vì trẻ em nhằm chia sẻ những video ngắn về giá trị đạo đức, cách ứng xử văn minh cho người dùng trẻ. Kênh Vì trẻ em cũng nhằm lan tỏa những nội dung mang tính giáo dục về ứng xử, kỹ năng sống, cùng những kiến thức thực tiễn để bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại cho các phụ huynh.

img

Lễ ký kết hợp tác của Cục Trẻ em và TikToK. Ảnh: M.N

Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho biết giáo dục đạo đức cho trẻ em là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhiều lần trăn trở về vấn đề này. Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu nhiều tổ chức, cơ quan tổ chức khác phải tham gia giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

Mặt khác, gần đây tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục có diễn biến phức tạp. Để bảo vệ trẻ em, chúng ta cần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho gia đình và chính trẻ em để các em có năng lực bảo vệ mình. “Chính bởi vậy giáo dục kỹ năng, đạo đức để trẻ em tự bảo vệ mình, bảo vệ bạn bè là việc quan trọng cần làm ngay” – ông Nam nói.

Thời gian qua các Bộ LĐTBXH, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn thanh niên Việt Nam... đã triển khai nhiều chương trình để bảo vệ trẻ em. Thêm vào đó, Quốc hội đang tổ chức đoàn giám sát thực hiện 17 điều Quyền trẻ em trên khắp cả nước. Nhiều chương trình giáo dục sử dụng Internet an toàn, thông minh để bảo vệ trẻ em.

Hiện nay Cục Trẻ em cũng đã phối hợp xây dựng một hệ thống chương trình nhằm đảm bảo an toàn trẻ em trên môi trường mạng, thêm vào đó, trẻ em có thể gửi thông tin liên quan tới bạo lực, xâm hại thông qua các kênh này tới tổng đài 111 để được bảo vệ.

“Chúng ta nói tới nguy cơ mạng xã hội không có nghĩa là phủ nhận ý nghĩa của mạng xã hội. Cần khai thác hiệu quả kênh này để tiếp cận tri thức. Thêm vào đó, cũng tận dụng mạng xã hội để giáo dục, bảo vệ trẻ em” – ông Nam nói.