Dân Việt

Cán bộ tắc trách, ngân sách mất tiền tỷ

02/03/2013 07:02 GMT+7
(Dân Việt) - Hàng chục cán bộ UBND xã Sơn Kỳ (Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã làm sai hồ sơ về đối tượng hưởng chính sách ưu đãi dẫn đến thất thoát trên 1,7 tỷ đồng của Nhà nước.

Theo văn bản của Bộ Quốc phòng (số 6572/BQP-CT, ngày 15.12.2008) và văn bản hướng dẫn của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (số 219/HD-PCT) về việc giải quyết chế độ cho quân nhân người dân tộc ít người có tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trở về địa phương trước ngày 30.4.1975 nhưng chưa được hưởng chế độ, UBND huyện Sơn Hà đã chỉ đạo cho các bộ phận liên quan và chính quyền các xã triển khai thực hiện.

img
Ông Đinh Tấn Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ trong buổi làm việc với PV.

Trên cơ sở 215 đối tượng mà UBND xã Sơn Kỳ hoàn tất thủ tục và đề nghị, từ năm 2011-2012, các cấp thẩm quyền của tỉnh Quảng Ngãi đã chi trả cho 68 trường hợp với trên 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra đã phát hiện 48/68 trường hợp cấp sai quy định, với tổng số tiền 1,72 tỷ đồng. Trong số đối tượng đã được nhận tiền chế độ này, có hàng loạt đối tượng là người thân của Chủ tịch UBND xã, cán bộ văn phòng xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Sơn Kỳ.

“Tiền cấp sai đối tượng chính sách thì khó có thể đòi nhưng cán bộ xã sai phạm sẽ bị xử nghiêm khắc” - ông Dương Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà.

Cơ quan thanh tra huyện Sơn Hà còn phát hiện 20 lãnh đạo và cán bộ xã Sơn Kỳ đã nhận viết giúp hồ sơ để thu tiền bồi dưỡng của đối tượng chính sách, với mức từ 2,2-5 triệu đồng/người. Trong tổng số tiền đã nhận bồi dưỡng 170,5 triệu đồng, cán bộ xã nhận nhiều nhất là ông Đinh Tà Huế, Chủ tịch Hội CCB (56,6 triệu đồng).

Chiều 28.2, ông Dương Viết Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, thừa nhận: Mặc dù quy định, trình tự, thủ tục xét duyệt, để được nhận tiền theo chế độ trên là chặt chẽ nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài lỗi của xã thì chính quyền huyện Sơn Hà cũng thiếu chỉ đạo kiểm tra, dẫn đến sai phạm kéo dài, làm thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách.

Do sai phạm nghiêm trọng như vậy, UBND huyện đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Sơn Hà điều tra và xử lý theo pháp luật. Thượng tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Sơn Hà cho biết: Sau khi nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy vụ việc vượt quá quyền hạn nên đã chuyển cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để chuyển cho Quân khu V. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.