Dân Việt

Nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp dễ “chết yểu”

03/03/2013 11:35 GMT+7
(Dân Việt) - Dù lượng đề tài, công trình nghiên cứu khoa học mỗi năm rất nhiều nhưng số nghiên cứu có thể ứng dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp hiện còn rất thấp, nhiều đề tài “chết yểu” do trình độ của nhà nghiên cứu còn thấp cũng như kinh phí đầu tư cho nghiên cứu chưa phù hợp...

Đó là đánh giá của nhiều chuyên gia tại tại tọa đàm “Ảnh hưởng cơ chế, chính sách quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ đến chất lượng, khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất nông nghiệp”, do Sở Khoa học- Công nghệ TP.HCM tổ chức ngày 1.3.

Ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Thuận nêu dẫn chứng, như ở địa phương này, trong giai đoạn 2006 – 2010 có hơn 110 đề tài khoa học nhưng số lượng ứng dụng được vào thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ, số còn lại “cất trong ngăn kéo” sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện. Do đó, theo ông Tiến, để nông dân có thể thụ hưởng được những tiến bộ kỹ thuật, thành quả nghiên cứu khoa học, cần tập trung đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Bằng cách này, dù thành công hay không thì các đề tài khoa học cũng rút ra được kết luận nào đó có tính thực tế cho nông dân, nông nghiệp.