Dân Việt

Động thái bất ngờ của Nga giữa lo sợ chiến tranh Mỹ-Iran bùng nổ

Minh Nhật 08/01/2020 07:00 GMT+7
Nga vừa điều tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Đô đốc Ustinov tới Syria giữa bối cảnh lo ngại Mỹ và Iran đụng độ dẫn đến thế chiến 3 sau cái chết của vị tướng số 1 Iran Qassem Soleimani trong một cuộc không kích của Mỹ tại Iraq.

img

Tuần dương hạm của Nga

Theo Al Jazeera, đi kèm theo tàu Đô đốc Ustinov tới Syria còn là một kho vũ khí hiện đai, tối tân của Nga. Động tái này được Nga đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đỉnh điểm sau khi Mỹ hạ sát tướng Soleimani.

Về phía Iran, nước này hôm 7/1 tuyên bố đòn trả thù cho vụ  giết hại tướng Qassem Soleimani có thể là "cơn ác mộng lịch sử" khi họ đang xem xét 13 lựa chọn tối ưu nhất để thực hiện việc này.

"Người Mỹ nên biết rằng cho đến nay, 13 kịch bản trả thù đã được thảo luận trong Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Ngay cả lựa chọn nhẹ nhàng nhất cũng sẽ mang tới cơn ác mộng lịch sử với người Mỹ", ông Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh.

Hàng triệu người Iran đã đổ xuống đường phố Tehran để tỏ lòng thành kính với tướng Qassan Soleimani, người bị giết trong cuộc không kích của Mỹ ở Iraq sáng 3/1. Nhiều người dự lễ tang than khóc và hô vang khẩu hiệu chống Mỹ cũng như Tổng thống Donald Trump. 

"Chúng ta sẽ trả thù, một cuộc trả thù thật cứng rắn và dứt khoát", Tư lệnh IRGC Hossein Salami tuyên bố trước hàng chục nghìn người ở Kerman.

Đích thân lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ thị rằng một cuộc tấn công trả thù nhắm vào các lợi ích của Mỹ sẽ được đích thân các lực lượng Iran thực hiện công khai thay vì thông qua các nhóm ủy nhiệm được Tehran hậu thuẫn.  

Trước đó, đại giáo chủ Khamenei đã công khai tuyên bố sẽ trả thù cực kỳ khủng khiếp cho cái chết của tướng Soleimani.

Các nhà phân tích cho rằng, Iran có thể nhắm vào quân đội Mỹ ở Syria hoặc Iraq, cũng như các căn cứ của Mỹ ở Vịnh Ba Tư hoặc các đại sứ quán, nhà ngoại giao Mỹ ở bất cứ đâu trên thế giới.