Dân Việt

Hòa Bình sẽ cho HSSV nghỉ học nếu dịch virus Corona bùng phát

Hà Hoàng 03/02/2020 08:01 GMT+7
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có công văn hỏa tốc do bà Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc ký về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; sẵn sàng cho học sinh, sinh viên nghỉ học nếu virus Corona bùng phát.

Công văn được gửi tới Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị, trường học trực thuộc. Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học.

img

 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhất là các trường có học sinh nội trú, bán trú để phòng chống dịch bệnh.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng, Sở Giáo dục và Đào tỉnh Hòa Bình tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các Trung tâm GDNN-GDTX; các đơn vị, trường học trực thuộc triển khai thực hiện quyết liệt một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học.

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 43/CĐ-BGD&ĐT ngày 28/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 1/2/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình và các văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

img

 Trước tình hình virus Corona diễn biễn phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo  đã có công văn gửi tới Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố  sẵn sàng cho học sinh, sinh viên nghỉ nếu dịch bệnh bùng phát.

Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về thông tin tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có giải pháp điều trị; có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành y tế. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người, nhất là việc tham gia tại các lễ hội.

Kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chai nước hoặc cốc uống nước riêng không dùng chung. Sát khuẩn lớp học, bàn ghế, tay nắm cửa; các trường tổ chức ăn bán trú, nội trú cần đảm bảo thức ăn chín, bát đũa được vệ sinh sạch sẽ...

Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường. Thủ trưởng các đơn vị, trường học thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại đơn vị và phối hợp cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời; đề xuất việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học; sẵn sàng thực hiện việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát.