Dân Việt

Để chơi bóng, tiền vệ số 1 Việt Nam phải trở thành "con ngoan, trò giỏi"

Minh Tú 11/02/2020 10:10 GMT+7
Trả lời phỏng vấn trên Live Sports Asia, Đỗ Hùng Dũng tiết lộ từng phải hứa trở thành học sinh giỏi để có thể theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Sau khi hé lộ việc từng tính chuyện đi lái taxi để lấy tiền trả nợ mua ô tô, Hùng Dũng cho hay, anh từng không được cha đẻ ủng hộ theo nghiệp bóng đá.

Theo Hùng Dũng, cha anh là người rất yêu gia đình, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Khi Hùng Dũng còn nhỏ, ông không tin tiền vệ hiện là ngôi sao của CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam có năng khiếu và tố chất để trở thành cầu thủ.

img

Hùng Dũng từng bị cấm theo nghiệp bóng đá

Theo thỏa thuận với cha đẻ, Hùng Dũng phải học thật giỏi mới được phép theo đuổi giấc mơ bóng đá.

“Trong gia đình tôi, mẹ rất yêu bóng đá. Mẹ luôn cố gắng xem mọi trận đấu có thể khi tôi thi đấu. Ngược lại, cha tôi thích nhiều môn.

Ông là người yêu gia đình, nhưng rất nghiêm khắc. Tôi luyện tập với CLB Hà Nội năm 11 tuổi. Tuy nhiên, cha từng nói tôi không có bất cứ dấu hiệu nào có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Vào thời điểm đó, tôi phải hứa với cha: Con phải học thật giỏi mới có thể chơi bóng và tôi đã làm được điều đó”, ngôi sao của CLB Hà Nội cười, nói.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Hùng Dũng cho hay mẹ anh từng nhiều lần thuyết phục cha cho anh theo nghiệp bóng đá.

“Khi tôi còn nhỏ, mẹ chính là người đầu tiên mua cho tôi một quả bóng. Thi thoảng, bà mua cho tôi những quả bóng nhựa mới khi bà đi chợ. Khi cha cấm tôi theo nghiệp cầu thủ, bà đã thuyết phục ông đổi ý. Mẹ từng nhiều lần đến sân xem tôi luyện tập”, Hùng Dũng cho hay.

Theo Hùng Dũng, nếu không theo nghiệp quần đùi, áo số, anh đã có thể trở thành một giáo viên tiếng Anh. Hùng Dũng cũng thổ lộ có thể theo nghiệp huấn luyện sau khi giải nghệ.