Dân Việt

Nghệ An: Bác thông tin thành lập bệnh viện dã chiến chống Covid-19

Cảnh Thắng 17/02/2020 21:21 GMT+7
“Thông tin về việc thành lập bệnh viện dã chiến nhằm chống dịch virus corona (Covid-19) ở xã biên giới Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) là sự hiểu lầm, huyện chỉ thành lập khu vực cách ly nhằm đối phó với bệnh dịch nguy hiểm trên”, bác sĩ Sầm Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho hay.

Tối 17/2, trao đổi với Dân Việt, bác sĩ Sầm Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết: “Thông tin về việc huyện Kỳ Sơn thành lập bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19 là không chính xác và thiếu cơ sở. Trên địa bàn chưa có người nào bị dương tính với Covid-19 nên chúng tôi không thành lập bệnh viện dã chiến, chỉ thành lập khu vực cách ly nhằm đối phó khẩn cấp với Covid-19 ở bản Xiềng Thù , xã Chiêu Lưu”.

img

Đến thời điểm này Nghệ An chưa thành lập bệnh viện dã chiến để đối phó và chữa trị Covid-19.

Được biết, khu vực cách ly Covid-19 đóng tại Trung tâm Y tế xã Chiêu Lưu ở bản Xiềng Thù, có quy mô 36 giường bệnh. Đây là khu vực cách ly nhằm sẵn sàng đối phó, cách ly, điều trị các bệnh nhân bị nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

“Khu vực này được Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đầu tư đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ y tế, thuốc, dung dịch rửa tay, khu vực vệ sinh... nhằm đối phó với người bị phát hiện dương tính với Covid-19”, bác sĩ Hải cho biết thêm.

“Thời gian vừa qua, huyện đã tổ chức cấp phát khẩu trang, phun hóa chất tại các cơ quan đơn vị trường học, cửa khẩu... Đặc biệt, thời điểm này chúng tôi còn cắt cử 6 cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại khu vực cách ly để luôn sẵn sáng kịp thời tiếp nhận các ca nghi nhiễm Covid-19 vào điều trị...”, bác sĩ Hải nói.

Được biết, theo thống kê của UBND huyện Kỳ Sơn, hiện nay có tới hơn 1.000 lao động di dân tự do hoặc đi làm ăn ở Trung Quốc. Hiện đã có gần 700 người đã trở về nước nhưng được theo dõi cẩn thận.