Dân Việt

VFA khẳng định sẽ mua 5.000 đồng/kg lúa

09/03/2012 22:18 GMT+7
(Dân Việt) - Xung quanh chủ trương thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa chính thức công bố về kế hoạch này.

Tạm trữ để “cứu” giá lúa

Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam chỉ đạt 628 triệu tấn, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2011. Theo đánh giá của VFA, thị phần XK đang tập trung ở phân khúc thị trường cấp cao. Cụ thể gạo thơm, gạo cao cấp chiếm đến một nửa sản lượng, trong khi gạo cấp thấp chỉ chiếm 6,4%.

img
Giá lúa có thể hạ thêm khi bước vào thu hoạch rộ vụ đông xuân.

Ông Phạm Văn Bảy- Phó Chủ tịch VFA cho biết: "XK đầu năm giảm do các thị trường nhập khẩu lớn vẫn tồn kho lớn. Ngoài ra, các nước vẫn chưa công bố nhu cầu nhập khẩu trong năm nay nên thị trường rất ảm đạm. Ngược lại, nguồn cung lúa, gạo lại đang rất dồi dào từ Thái Lan, Việt Nam, Pakistan, Ấn Độ... đã góp phần đẩy giá gạo xuống thấp”.

Ông Bảy cho biết thêm: “Đây là thời điểm khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên các doanh nghiệp không được bán ra dưới giá sàn mà VFA, Bộ Công Thương đưa ra”. Do XK giảm sút, đã kéo theo giá lúa trong nước đang xuống dốc rất nhanh. Hiện lúa cấp thấp IR 50404 chỉ còn đứng ở mức 5.040-5.070 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá này sẽ khó đứng vững khi vụ đông xuân tại ĐBSCL bước vào thu hoạch rộ vào giữa tháng 3.

Nông dân vẫn lãi 30%

Với những khó khăn trên, VFA cho biết đã đề nghị Chính phủ cho phép thu mua tạm trữ lúa gạo trong dân nhằm duy trì mức giá ổn định. Thời gian thu mua dự kiến bắt đầu từ 15.3 đến 30.4. Ông Phạm Văn Bảy khẳng định: "Giá thu mua của VFA sẽ được tính theo giá thị trường, nhưng không được dưới 5.000 đồng/kg".

Giải thích về lý do chốt mức giá trên, ông Bảy cho biết: "Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá thành sản xuất vụ lúa đông xuân năm nay ở mức 3.357 đồng/kg, cộng với việc bảo đảm nông dân có lãi trên 30% như Chính phủ quy định, mức giá bán ra sẽ là 4.323 đồng/kg. Tuy nhiên, để trừ hao thêm, VFA quyết định mua từ 5.000 đồng/kg trở lên nhằm góp phần giữ ổn định giá thị trường và đảm bảo người trồng lúa thực sự có lãi trên 30%".

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua tạm trữ, VFA đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước có những chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, đặc biệt giảm lãi suất trong vòng 3 tháng.

Theo VFA, năm nay có thuận lợi là hệ thống kho bãi các doanh nghiệp xây mới rất nhiều nên sẽ có đủ, thậm chí dư kho để tạm trữ. Dự kiến, sẽ có khoảng 80-90 doanh nghiệp tham gia đợt thu mua tạm trữ này. Ông Bảy cho biết: "Nhằm tránh con số mua ảo hoặc trùng lắp, chồng chéo nhau, năm nay VFA sẽ triển khai mua trực tiếp ngay tại kho doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp tham gia đều phải thỏa mãn các điều kiện, đó là tình hình tài chính lành mạnh, có cơ sở kho tàng chế biến, có khả năng tiêu thụ trong hoặc ngoài nước. Đồng thời, VFA cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên để bảo đảm mua thật, mua đủ. Doanh nghiệp nào làm không đúng, VFA sẽ có chế tài xử lý nghiêm khắc".

Xung quanh chủ trương tạm trữ 1 triệu tấn gạo, trả lời phỏng vấn của Báo NTNN trước đó, TS Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho rằng: "Thực chất, chủ trương này chỉ có lợi cho doanh nghiệp, còn nông dân không được hưởng lợi gì, do doanh nghiệp thường xuyên tìm cách ép giá lúa xuống thấp bằng cách thu mua từ từ nguồn lúa gạo trong dân, trong khi Nhà nước lại trợ giúp cho họ về mặt lãi suất”.