Hàng loạt con kênh dẫn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân tỉnh Tiền Giang đã cạn khô đáy, dẫn đến nứt nẻ.
Người dân xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho hay, nhiều ngày qua, hàng loạt con kênh nơi đây không còn giọt nước nào. Đây là chuyện mà người dân chưa từng ngờ tới nhưng đã xảy ra, khiến cuộc sống sinh hoạt trở nên khó khăn, vất vả.
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại kênh 16, đáy kênh đã xuất hiện vết nứt từ lâu. Ở một số đoạn, người dân có thể đi lại trên con kênh này mà không sợ bị ướt nước hay dính bùn.
Cách kênh 16 vài km, một con kênh lớn đi qua cầu Lộ Đình cũng cạn khô đáy. Việc lấy nước dưới kênh này phục vụ sản xuất không biết bao giờ mới thực hiện được.
Tương tự, kênh N8 ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (có chiều dài 7,3km) không còn nước trong nhiều ngày qua.
Tiền Giang là 1 trong 5 tỉnh ở ĐBSCL phải công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai bị hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng.