Dân Việt

Thành công với trang trại đa canh

16/03/2012 11:52 GMT+7
(Dân Việt) - Nhiều năm nay, gia đình anh Chu Phương Đinh được bình bầu là hộ ND SXKD giỏi điển hình của tỉnh Cao Bằng. Thành công này, gia đình anh luôn nhắc tới một người bạn của mình: Hội ND xã.

“Bản thân tôi khi còn trong quân ngũ đã từng là bộ đội hậu cần nên tự nhủ, khi nào xuất ngũ về địa phương, tôi sẽ chọn mô hình VAC để phát triển kinh tế gia đình”- anh Đinh kể.

img
Anh Chu Phương Đinh bên vườn thanh long ruột trắng 4 năm tuổi.

Mê làm trang trại

Sau 17 năm trong quân ngũ, năm 1992 ra quân, anh bắt tay thực hiện ước mơ của mình tại quê nhà - xóm 4 Hồng Quang, xã Hưng Đạo, thị xã Cao Bằng. Với 800m2 đất ông cha để lại, anh đào ao thả cá, tận dụng đất đào ao để đóng gạch, một phần đất khác đắp lên tôn nền xây dựng chuồng trại sau này.

Tiền dành dụm từ bán cá, lợn, gia cầm, năm 1998, anh mua thêm 7.000m2 đất và từng bước phát triển trang trại. Năm 2007, anh quy hoạch lại toàn bộ trang trại thành các khu ao nuôi cá, chuồng nuôi lợn, nuôi vịt đẻ, xung quanh trồng cây ăn quả như nhãn, vải, đu đủ, ổi bốn mùa, xoài Đài Loan. Riêng khu lò gạch cũ, anh cải tạo và đưa thanh long về trồng. Quy mô đàn vịt đẻ từ 100 con ban đầu, nay tăng lên vài trăm con.

Những năm gần đây, bình quân mỗi năm anh xuất bán hơn 4 tấn lợn thịt, hơn 2 tấn cá, hàng vạn quả trứng vịt, chưa kể nguồn thu từ các loại cây ăn quả...

Luôn có Hội ND sẻ chia

Để có được thành công, gia đình anh gặp không ít rủi ro, thậm chí là thất bại. Điều mọi người cảm phục là quyết tâm vượt khó, tìm ra nguyên nhân thất bại để tự tin đứng dậy của anh Đinh.

Thời gian đầu anh đốt 10 lò gạch thì hỏng mất 9, thua lỗ 65 triệu đồng, trong đó gần 30 triệu đồng vay bạn bè, anh em. “Số tiền này thời điểm đó to lắm mà không dễ gì vay. Tôi tưởng như không còn sức để gượng dậy”. Năm 2008, anh mở rộng chăn nuôi lợn thịt thì bị dính ngay dịch bệnh, lại lỗ nặng.

“Mỗi lần gặp khó khăn, thất bại thì một trong những người bạn luôn đứng bên cạnh động viên tôi, đó là Hội ND”.

“Mỗi lần tôi gặp khó khăn thì một trong những người bạn luôn đứng bên cạnh động viên là Hội ND. Lần làm lò gạch thất bại, tôi và gia đình gượng dậy được nhờ Hội ND cho vay 2 triệu đồng để nhen nhóm bầy lợn nái. Sau lần lợn bị dịch năm 2008, tôi được Hội ND cho tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giúp vay vốn có hỗ trợ lãi suất và còn cho vay thêm 10 triệu đồng Quỹ HTND để tiếp tục đầu tư cho trang trại...”-anh Đinh nhớ lại.

Cũng vì ân tình với Hội ND mà anh Đinh là người năng nổ trong việc phổ biến kinh nghiệm cho các hộ hội viên khác cùng làm. Nguồn giống thanh long anh nhân ra hàng năm đều cung cấp miễn phí cho các hộ. Riêng xóm Nam Phong (xã Hưng Đạo) hiện có gần 10 hộ trồng thanh long, mỗi hộ trồng 30-40 trụ.