Dân Việt

Phát hiện 3 voi rừng chết, nghi bị thợ săn giết

07/04/2012 06:52 GMT+7
(Dân Việt) - Trong quá trình giám sát voi hoang dã, tuần cuối tháng 3.2012, Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk đã phát hiện 3 con voi rừng bị chết tại huyện Ea Súp, trong đó 1 voi đực trưởng thành nghi bị thợ săn giết hại để lấy ngà.

Chiều 5.2, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk cho biết: Con voi thứ nhất được phát hiện ngày 26.3, tại tiểu khu 289 thuộc địa bàn xã Cư Mlan là một con voi non mới 4 - 5 tháng tuổi, nặng khoảng 120kg. Con voi này xuống suối uống nước, lúc lên mắc lầy, có khả năng bị voi mẹ vô tình giẫm chết.

Cũng tại khu vực này, ngày 31.3, đoàn giám sát voi hoang dã của Trung tâm phát hiện một cá thể voi khoảng 3 - 4 năm tuổi, cao khoảng 1m, dài gần 2m, nặng khoảng 400 - 500kg chết tại một hồ nước. Trung tâm xác định con voi này ăn quá nhiều sắn của người dân nên bị say, ngã xuống hồ.

Cũng trong ngày 31.3, một cá thể voi đực trưởng thành được phát hiện đã chết trước đó khoảng 1 tháng tại tiểu khu 283, thuộc địa bàn xã Ea Bung. Con voi này cao tới 2,4m, dài 4,3m, ước nặng khoảng 1,2 - 2 tấn. Đoàn giám sát xác định phần đầu voi đã bị đục tung, đuôi và đế bàn chân sau bên trái của voi bị cắt mất.

Nhiều người dân địa phương cũng cho biết, trước đó khoảng 1 tháng, họ nghe có 4 phát súng nổ tại khu vực voi chết. Như vậy, nhiều khả năng con voi này đã bị thợ săn giết hại để lấy ngà, đuôi voi, đế chân voi...

Trước thực trạng đáng báo động trên, Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cái chết của con voi trưởng thành và xử lý theo pháp luật. Tại những vùng canh tác thường xuyên có voi về, trung tâm đề nghị người dân chuyển sang trồng các loại cây voi không thích ăn như ớt, ca cao, bông, gừng để tránh thiệt hại và giảm xung đột với voi.

Đối với diện tích rừng còn lại trong các dự án trồng cao su tại Ea Súp, các doanh nghiệp cần có biện pháp khoanh nuôi, bảo vệ thật nghiêm ngặt, hạn chế việc voi tiến ra vùng canh tác dẫn đến việc ngộ độc hoặc bị giết hại.