Dân Việt

Khi lính biên phòng là lực lượng chủ lực xây dựng NTM

10/04/2012 18:56 GMT+7
(Dân Việt) - Năm 2012, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chọn là đơn vị điểm để tổ chức phát động phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới".

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Phúc - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì thấy rằng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, những người lính mang quân hàm xanh đã làm rất nhiều việc góp phần xây dựng NTM ở vùng biên cương tổ quốc.

img
Chiến sĩ Đồn Biên phòng 591 đang dạy chữ cho đồng bào Ma Coong, bản Ban, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Từ năm 2008 đến nay, thực hiện chương trình "Mái ấm Biên cương cho đồng bào nghèo nơi biên giới và hải đảo", bằng nhiều nguồn vốn tài trợ do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình kêu gọi, đến nay toàn lực lượng đã xây dựng và đưa vào sử dụng 221 nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 8,7 tỷ đồng (riêng năm 2011 làm được 84 nhà, với tổng trị giá 4,4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp, hướng dẫn xây dựng được 205 nhà trên địa bàn các xã biên giới theo Nghị quyết 30a của Chính phủ tại huyện Minh Hóa; xây dựng hoàn tất 9 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng trị giá 315 triệu đồng...

Để giúp đỡ các xã biên giới đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với ngành Giáo dục mở được 6 lớp xóa mù chữ cho 142 học sinh, vận động 45 học sinh bỏ học trở lại trường; tiến hành khám chữa bệnh cho 1.705 lượt người.

Đóng quân trên 2 tuyến biên giới, nơi đại bộ phận là đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống hết sức khó khăn. Vì lẽ đó, theo Đại tá Nguyễn Văn Phúc, làm NTM ở vùng biên cương, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình xác định "xóa đói giảm nghèo" là tiêu chí hàng đầu.

Trong vài năm trở lại đây, vài năm trở lại đây, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thường xuyên phối hợp với Sở NN và PTNT tỉnh thực hiện khá tốt việc khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm; giúp bà con dân tộc ở các bản làng nơi biên giới bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống; xây dựng nhiều mô hình trồng lúa nước tại các địa phương như Tân Ly (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy), Chăm Pu (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch), trồng rau xanh ở các địa bàn biên giới…Từ đó giúp bà con "xóa đói giảm nghèo" bền vững....