Dân Việt

Chủ tịch và giám đốc Công ty Sao Nam bị bắt

11/04/2012 06:42 GMT+7
(Dân Việt) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hà Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Nhung - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Sao Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính đến đầu tháng 4.2012, các bị can đã lừa hàng chục hộ dân để chiếm đoạt số tài sản trị giá 8 tỷ đồng bằng thủ đoạn huy động tiền để “hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất”.

img
Các đối tượng Nguyễn Thị Nhung và Hà Ngọc Thanh (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp).

Cơ quan điều tra tỉnh Lâm Đồng xác định, mặc dù có ngành hàng đăng ký là kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhưng trong thực tế, Công ty Sao Nam không hề kinh doanh mặt hàng này mà chỉ huy động tiền và “sổ đỏ” của người dân rồi chiếm đoạt luôn.

Vụ việc bị vỡ lở khi ông Ngô Quý Thời ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương gửi đơn đến Công an Lâm Đồng tố cáo Công ty Sao Nam (có trụ sở đóng tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) đã bán đất của ông Thời. Theo đó, để vay 150 triệu đồng của Sao Nam, ông Thời đã thế chấp “sổ đỏ” cho Sao Nam.

Có trong tay sổ đỏ của ông Thời, Công ty Sao Nam đã mang thế chấp cho ông Nguyễn Thành Tâm ở Đà Lạt để vay 300 triệu đồng. Đến hẹn không trả được tiền vay cho ông Tâm nên Công ty Sao Nam đã làm giấy chuyển nhượng mảnh đất của ông Thời cho ông Tâm.

Tương tự, tháng 11.2011, bà Nguyễn Thị Nhung (người thay vị trí Giám đốc Công ty Sao Nam của ông Thanh, ông Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) đại diện cho Sao Nam đã mang 2 sổ đỏ mang tên Lê Kim Hùng ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương để thế chấp vay của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 300 triệu đồng.

Tháng 7.2011, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Sao Nam được đổi tên thành Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Thái Tuyên Hà; trụ sở chính của công ty cũng được chuyển từ xã Hiệp An, Đức Trọng lên 20 Lữ Gia, Đà Lạt. Có nguồn tin cho rằng, lý do Sao Nam đổi tên công ty và chuyển trụ sở là để trốn nợ và tiếp tục lừa đảo.

Cũng như vậy, 3 nạn nhân khác là Hồ Thị Anh, Đặng Thị Kim Hương và Thái Văn Tình ở thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương) cũng bị Công ty Sao Nam mang “sổ đỏ” của họ đi cầm cố để lấy số tiền 650 triệu đồng (3 chủ “sổ đỏ” này có vay tiền của Công ty Sao Nam).

Không chỉ bằng hình thức “hỗ trợ vốn” cho nông dân để chiếm đoạt “sổ đỏ” rồi sau đó mang đi cầm cố hoặc bán đất (theo sổ đỏ), Công ty Sao Nam còn huy động vốn với lãi suất cao để chiếm đoạt tài sản của người khác, số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo điều tra của Công an Lâm Đồng, trong số những người bị sập bẫy tín dụng của Sao Nam thì ông Trần Trung V ở đường Thi Sách (Đà Lạt) là người cho Sao Nam vay nhiều nhất: 1,1 tỷ đồng; tiếp đến là bà Nguyễn Thị Ngọc A ở đường Hùng Vương (Đà Lạt) cho vay 900 triệu đồng, ông Cao Văn S ở xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà) cho vay 800 triệu đồng…