Dân Việt

Sẽ khởi tố các vụ vi phạm an toàn thực phẩm

27/04/2012 17:27 GMT+7
(Dân Việt) - Đại diện Bộ Công an đã đề nghị Chính phủ cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để cơ quan công an có căn cứ nhanh chóng khởi tố các vụ án vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

48.000 cơ sở vi phạm

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 26.4 về triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) với 63 tỉnh, thành trên cả nước, báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành T.Ư về VSATTP cho thấy, trong năm 2011, công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm được triển khai tích cực, quyết liệt, thường xuyên hơn. Số cơ sở bị phạt tiền tăng từ 17% năm 2010 lên 30% năm 2011.

img
Người chăn nuôi đã bị thiệt hại 3.000 tỷ đồng do thông tin về chất cấm.

Riêng về kết quả thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2012”, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã phát hiện hơn 48.000 cơ sở không đạt yêu cầu. Ngoài việc xử phạt, các đoàn thanh tra đã tiêu hủy gần 4.000 loại sản phẩm như bánh kẹo, nước ngọt, xúc xích, thịt, phụ gia thực phẩm…

Còn theo báo cáo của Bộ NNPTNT, qua việc tổ chức lấy mẫu để kiểm tra chất cấm nhóm Beta- agonist đã phát hiện 13 mẫu thức ăn chăn nuôi, 8 mẫu thịt, gan lợn và 7 mẫu nước tiểu được kiểm tra phát hiện dương tính với Beta- agonist, riêng tại Đồng Nai, tỷ lệ các mẫu dương tính còn khá cao.

Cũng theo tính toán của ngành nông nghiệp, thời gian qua, người chăn nuôi cả nước đã thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng do người tiêu dùng tẩy chay thịt lợn.

Đưa tin sai sẽ bị xử lý

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ môi trường (C49- Bộ Công an) Trần Trọng Bình cho rằng: “Việc xử phạt, khởi tố vụ án đối với vi phạm về việc sử dụng chất cấm trong VSATTP thời gian qua gặp nhiều khó khăn do chưa hướng dẫn cụ thể. Do đó, thời gian tới đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể để lực lượng cảnh sát môi trường có thể nhanh chóng khởi tố những vụ vi phạm về VSATTP nghiêm trọng”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: Trong năm 2012, cần khẩn trương xếp hạng chỉ số về VSATTP tại các địa phương, từ đó so sánh chỉ số này giữa các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế, Bộ NNPTNT khẩn trương ban hành danh mục những chất cấm không được sử dụng trong thực phẩm và chăn nuôi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “Năm 2012 sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền và giáo dục vận động bà con nông dân và người dân tham gia những cuộc vận động “Nói không với trồng rau không an toàn” và thay đổi hành vi mua bán và sử dụng phụ gia thực phẩm bị cấm tại các khu chợ, không tổ chức giết mổ gia súc, gia cầm nếu chưa đảm bảo VSATTP.

Trước thông tin một số báo chí đưa tin thất thiệt về chất cấm trong nuôi cá, gạo giả, trứng gà giả gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng đối với người nông dân, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì là cơ quan phát ngôn, trong tháng 6 tới ban hành Thông tư liên tịch để hướng dẫn chi tiết, từ đó áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người nông dân như thời gian qua.