Dân Việt

Tích cực giải quyết các vấn đề của nông dân

23/03/2013 07:19 GMT+7
(Dân Việt) - Ngày 20 và 21.3, Hội ND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018.

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Hà Phúc Mịch và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng dự và chỉ đạo đại hội.

Theo báo cáo của BCH Hội ND tỉnh khoá VII, nhiều chỉ tiêu trong công tác hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2008-2013 được các cấp Hội ND Lai Châu hoàn thành vượt kế hoạch.

img
BCH Hội ND tỉnh Lai Châu khóa VIII.

Đổi mới phương thức hoạt động

Nhiệm kỳ 2008-2013, Hội ND tỉnh Lai Châu đã kết nạp hơn 8.200 hội viên mới, đưa tổng số hội viên ND trong toàn tỉnh lên gần 58.000 người, trong đó số hộ nông nghiệp có hội viên lên tới tới 94,5%. Theo ông Giàng A Tình - Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu, số lượng hội viên tăng, chất lượng các phong trào được nâng lên có sự đóng góp quan trọng của chủ trương đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hội.

"Hội tập trung vào các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho hội viên, ND. Các hoạt động hỗ trợ của Hội đã thúc đẩy phong trào ND thi đua SXKD giỏi, áp dụng tiến bộ KHKT, động viên, khuyến khích ND vượt khó, từng bước thoát nghèo…" - ông Tình cho biết.

Từ năm 2008 đến nay, Hội đã tín chấp giúp hội viên, ND mua chậm trả 1.000 tấn phân bón; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, ngành khuyến nông tổ chức hàng ngàn buổi tập huấn KHKT, đưa các loại cây, con giống mới vào nuôi trồng; Quỹ Hỗ trợ ND đã giải ngân 7 tỷ đồng; Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân hơn 328,7 tỷ đồng tín dụng ưu đãi… Hiện toàn tỉnh có 2.462 hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp, tạo việc làm cho 1.000 lao động nông thôn…

Tham gia hoạch định chính sách

Đại hội đã bầu 36 ủy viên BCH; bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI. Ông Giàng A Tình được bầu lại làm Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2013-2018.

Để tham gia có hiệu quả vào các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, các ý kiến tham luận tại Đại hội cho rằng, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp hội cần tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Bà Vũ Thị Liên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Lai Châu cho biết: "Hội sẽ tập trung vào hoạt động hỗ trợ dịch vụ, tư vấn và dạy nghề hội viên, ND… Để các hoạt động hỗ trợ đạt được chất lượng, chỉ tiêu đại hội đề ra thì công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phải được đặt lên hàng đầu…".

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng khẳng định, Hội đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở nông thôn.

Ông Lò Văn Giàng chỉ đạo, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, ND tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia hoạch định chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; vận động hội viên, ND tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với đặc điểm của từng vùng để từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất trọng điểm…”.