Dân Việt

Cột mốc "vàng" sự nghiệp của tân HLV tuyển Anh

02/05/2012 13:51 GMT+7
Dân Việt - Roy Hodgson vừa được LĐBĐ Anh (FA) chọn làm HLV ĐT Anh. Dưới đây là những cột mốc đáng chú ý trong cuộc đời và sự nghiệp của chiến lược gia 64 tuổi.

1965-1975: Khoác áo áo CLB Crystal Palace, Gravesend và Northfleet, Maidstone. Sau đó chuyển sang đầu quân cho CLB Berea Park của Nam Phi.

img
 

1976: Bắt đầu sự nghiệp HLV tại CLB Halmstad và giúp đội bóng này giành 2 chức VĐQG Thụy Điển vào các năm 1976 và 1979.

1980: Làm trợ lý HLV tại CLB Bristol City.

1982: Được chỉ định làm HLV Bristol City nhưng bị sa thải sau 4 tháng và trở lại Thụy Điển dẫn dắt Orebro và Malmo.

1990: Được bổ nhiệm làm HLV CLB Neuchatel Xamax của Thụy Sĩ.

1992: Trở thành HLV ĐT Thụy Sĩ và giúp đội bóng này giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 1994 và Euro 1996.

1995: Nhận lời dẫn dắt Inter Milan.

1997: Hồi hương để cầm quân cho Blackburn.

Tháng 5.1998: Giúp Blackburn giành quyền tham dự UEFA Cup.

Tháng 11.1998: Bị Blackburn sa thải khi đội bóng này rớt xuống đáy bảng xếp hạng Premier League với vỏn vẹn 9 điểm sau 14 trận.

1999: Trở lại Inter Milan giữ chức giám đốc kỹ thuật kiêm HLV tạm quyền trước khi quay sang dẫn dắt CLB Grasshopper của Thụy Sĩ.

2000: Được bổ nhiệm làm HLV CLB FC Copenhagen của Đan Mạch và giúp đội bóng này đoạt chức vô địch Đan Mạch (Superliga) vào năm 2001.

8.2001: Trở thành HLV Udinese.

2002: Chuyển sang dẫn dắt ĐT UAE.

Tháng 1.2004: Bị LĐBĐ UAE sa thải khi chỉ giành được vị trí thứ 5 tại cúp vùng vịnh.

Tháng 5.2004: Trở thành HLv của CLB Viking FK, Na Uy.

2005: Đồng ý dẫn dắt ĐT Phần Lan.

Tháng 11.2007: Từ chức HLV ĐT Phần Lan sau khi không thể giúp đội bóng này đoạt tấm vé tham dự Euro 2008.

Tháng 12.2007: Dẫn dắt CLB Fulham.

2008: Giúp Fulham trụ hạng thành công.

2009: Đưa Fulham giành vị trí thứ 7 tại Premier League và có được tấm vé tham dự Europa League 2009-2010.

12.5.2010: Cùng Fulham để thua Atletico Madrid trong trận chung kết Europa League diễn ra tại Hamburg với tỷ số 1-2.

Tháng 7.2010: Ký hợp đồng dẫn dắt Liverpool trong thời gian 3 năm.

Ngày 8.1.2011: Bị Liverpool sa thải.

Tháng 2.2011: Dẫn dắt West Brom thay Roberto Di Matteo.

Tháng 5.2011: Đưa West Brom giành vị trí thứ 11 tại Premier League.

22.4.2011: Giúp West Brom đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 trong lần trở lại “mái nhà xưa” Anfield.

1.5.2012: Được bổ nhiệm làm HLV ĐT Anh.