Dân Việt

Thư Euro: Tây Ban Nha mạnh, nhưng ai sẽ ghi bàn?

10/06/2012 17:16 GMT+7
Dân Việt - Silva đã ghi bàn, Iniesta đã ghi bàn, Xavi ghi bàn, cả Butsquets cũng thế nốt. Nhưng nếu các tiền đạo đã không ghi bàn, có thể hy vọng được gì vào các nhà đương kim vô địch trong trận đấu mở màn của họ?

Trong khi đó, các nhà báo Tây Ban Nha lắc đầu, cánh báo chí Italia tỏ ra hoài nghi về sức mạnh của đối thủ, các cầu thủ lên tiếng trước cảnh người ta đang soi mói đội quân của Del Bosque trong hoàn cảnh thiếu một chân sút lớn và có phong độ đỉnh cao.

Trung vệ Pique tuyên bố: "Để chiến thắng, chỉ cần hàng thủ chơi tốt. Chúng tôi đã vô địch 2 năm trước nhờ phòng ngự chắc chắn. Bản thân đội Italia cũng luôn tỏ ra xuất sắc mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ họ có Balotelli rất nguy hiểm, có Pirlo là một chuyên gia đạo diễn hàng đầu".

Mặc dù có thể tin được vào anh nhưng nhìn chung, người ta không thể không hoài nghi. Hầu hết các tuyển thủ quốc gia của Tây Ban Nha vừa trải qua một mùa bóng thất bại (trừ các cầu thủ Real Madrid), từ Barcelona cho đến Athletic Bilbao.

Giải này, lần đầu tiên sau nhiều năm, Tây Ban Nha không có chân sút chủ lực Villa (51 bàn cho đội tuyển), thiếu vắng trụ cột ở hàng thủ Puyol (chấn thương), thiếu nốt cả sự kết dính giữa nhóm cầu thủ Real Madrid và Barcelona vốn luôn nhìn nhau như kẻ thù.

Sự chắc chắn của hàng thủ chắp vá từ chấn thương của Pique (họ sẽ chơiv ới cặp Pique-Ramos) có thể khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc đối đầu với Italia, đội bóng mà họ từng đánh bại 4 năm trước ở EURO 2008.

4 năm sau, là một Italia khác, yếu hơn ngày đó rất nhiều và đang chịu sức ép nặng nề vì khủng hoảng niềm tin do dính vào vụ scandal dàn xếp tỉ số trong nước, do chấn thương của trung vệ trụ cột Barzagli và do trình độ chuyên môn chung của cả đội có lẽ là thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tây Ban Nha đã qua 23 trận bất bại trong các trận đấu chính thức trong các trận đấu bảng và vòng loại của EURO (21 thắng, 2 hòa, tính từ trận thua Thụy Điển 0-2 tháng 10/2006), cũng chưa thủng lưới bàn nào kể từ vòng bảng EURO 2008, một con số thống kê tuyệt vời. Nhưng họ lại khởi đầu các giải lớn không tốt. Chẳng ai quên được là họ đã từng thua Thụy Sĩ 0-1 ngay trong trận ra mắt World Cup 2010.

Italia hôm nay sẽ lại như Thụy Sĩ ngày ấy, khi bị đánh giá thấp hơn?