Dân Việt

Đem cá về cho ngư dân

16/03/2010 17:27 GMT+7
NTNN - Thực hiện dự án "Đánh bắt hải sản bằng lưới rê" do Hội nông dân hỗ trợ, thu nhập của ngư dân xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đã tăng rõ rệt.

img
Anh Nguyễn Công Phi ở thôn 2, xã Vinh Thanh chuẩn bị ngư cụ ra khơi.

Về thôn 2,  xã Vinh Thanh những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí phấn khởi của làng nghề cá, của những con người quanh năm "ăn sóng nói gió".

 

Mở rộng ngư trường

Anh Nguyễn Công Phi, 37 tuổi, chủ tàu 175CV, có  thâm niên 20 năm bám biển chia vui: "Thôn 2 có 460 hộ thì 2/3 sống bằng nghề biển. Những năm gần đây, các hộ đều khá lên nhờ  mở rộng mô hình lưới rê 3 lớp”.

Tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờ của anh Nguyễn Công Phi gồm 6 người, mỗi người đóng góp 150 triệu đồng đầu tư đóng tàu. Năm 2009, nhờ áp dụng  lưới rê cải tiến nên thu nhập của  tàu anh Phi tăng rõ rệt.

Anh Nguyễn Công Bình, một trong những ngư dân khá giả ở thôn 2, cho biết: Trước đây, người dân vùng này  đánh bắt cá theo kiểu bãi ngang đơn lẻ, hiệu quả khai thác thấp. Các hộ đã cùng nhau góp tiền để đóng tàu, đầu tư mua lưới rê đánh bắt cá.

Ông Dương Chí Thuận - Chủ tịch Hội ND xã cho biết, lưới rê 3 lớp cải tiến giúp ngư dân mở rộng ngư trường đánh bắt, nhờ đó năng suất cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Thu nhập tăng

Đánh bắt bằng lưới rê 3 lớp, nếu  thời tiết tốt, mỗi tháng ngư dân có thể ra khơi 3-4 chuyến (5-7 ngày/chuyến), doanh thu 150 - 200 triệu đồng/tháng, trừ chi phí,  lãi ròng trên 130 triệu đồng.        

Đầu năm 2009, T.Ư Hội NDVN, Hội ND tỉnh đã triển khai dự án "Đánh bắt hải sản bằng lưới rê" ở Vinh Thanh. Dự án có tổng kinh phí 120 triệu đồng, hỗ trợ cho 6 hộ ở thôn 2 mua  6 tấm lưới,  mỗi tấm dài 50m, có chiều cao 38m, khẩu độ mắt lưới  160m.

Tỉnh Hội đã tổ chức tập huấn triển khai đánh bắt hải sản bằng lưới rê 3 lớp cải tiến cho các tàu đánh bắt ở xã Vinh Thanh. Mỗi chuyến ra khơi từ 5 - 7 ngày, ngư dân đánh bắt được khoảng 150kg mực nang, 400kg cá lạt, 300kg cá chim, hơn 350kg các cá khác, bình quân doanh thu 55 triệu đồng.

Nếu gặp thời tiết tốt, mỗi tháng có thể ra khơi 3-4 chuyến, doanh thu khoảng 150-200 triệu đồng/tháng, lãi ròng trên 130 triệu đồng.

Theo anh Phi, đánh bắt hải sản bằng lưới rê  3 lớp chi phí thấp, dễ triển khai, hiệu quả kinh tế cao, góp phần lớn vào việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản,  đồng thời giúp ngư dân mở rộng ngư trường đánh bắt, cho năng suất cao.

Anh Phi tâm sự: “Thời tiết tốt, mỗi tháng có thể ra khơi 3-4 chuyến, loại tàu 33- 45 CV với 5 ngư dân đạt doanh thu khoảng 120-150 triệu đồng, lãi trên 100 triệu đồng”.

Gia đình ông Phạm Hòa, một trong những hộ theo nghề biển đã hơn 35 năm ở Vinh Thanh cho biết: "Từ khi đánh bắt bằng lưới rê 3 lớp,  thu nhập khá cao. Như mọi năm phải đến gần rằm tháng Giêng mới "xuất hành",  năm nay thời tiết ổn định nên mùng 9 Tết, chúng tôi đã ra khơi, sau 7 ngày thu được 60 triệu đồng”.

Theo tính toán của ông Hòa, mỗi chuyến đi biển 7- 10 ngày, khai thác khoảng 2 tấn cá, mực, doanh, thu trung bình là 55 triệu đồng. Trừ chi phí 15 triệu đồng và chia cho các lao động đánh bắt, ông còn hơn 20 triệu đồng.

Ông Hoà cho biết thêm, UBND xã hỗ trợ  ngư dân vay vốn để đầu tư phương tiện đánh bắt (máy định vị, máy tầm ngư). Hội ND tỉnh đầu tư dự án đánh bắt hải sản bằng lưới rê cho ngư dân, tổ chức tập huấn về ngư trường đánh bắt; khi ra khơi ngư dân xác định đúng khu vực đánh bắt và hiểu thêm về con nước, nên mỗi chuyến đi biển thu nhập cao hơn hẳn.