Dân Việt

TP.HCM: Lúng túng trong xây dựng nhà văn hóa

05/06/2012 09:22 GMT+7
(Dân Việt) - TP.HCM đã triển khai xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới được 3 năm, song khó khăn lớn nhất của thành phố hiện nay là xây dựng được các nhà văn hóa thôn, xã đúng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố, việc xây dựng nhà văn hóa (NVH) ở thành phố rất khó khăn. Lý do, ông Minh cho rằng: “Bộ VHTTDL quy định NVH xã phải có diện tích tối thiểu 2.500m2, nhưng TP.Hồ Chí Minh đất chật, người đông, thử hỏi lấy đâu diện tích lớn như vậy để xây dựng NVH cấp xã cho đủ chuẩn”.

 img
Ngoài thời gian làm đồng áng, người dân rất cần có nhà văn hóa để sinh hoạt.

Ông Minh cũng cho rằng: “Khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc quy hoạch các NVH phải cho Sở VHTTDL tham gia góp ý, chứ như hiện nay cứ quy hoạch xong rồi đặt Sở VHTTDL vào “sự đã rồi” là không được. Đồng thời, Thông tư 12 của Bộ VHTTDL về biên chế cán bộ cho NVH phải được thực hiện nghiêm túc. Chứ như hiện nay, nhiều nơi có NVH xã, nhưng không có cán bộ thì xây xong bỏ không rất lãng phí”.

Ông Lê Minh Trí- Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất: “Tôi đề nghị từ nay đến 2015, các sở, ngành phải tập trung xây dựng các trụ sở ấp, NVH xã cho các xã xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thiết kế NVH xã phải có thể tạo nơi sinh hoạt được cho 5.000 - 10.000 người”.