Dân Việt

Huỷ án sơ thẩm vụ đánh người dã man tại "Rẫy ông Thành 507"

15/06/2010 06:41 GMT+7
(NTNN) - Sau nhiều lần bị hoãn, TAND tỉnh Đăk Lăk đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ người làm thuê "Rẫy ông Thành 507" - nơi xảy ra vụ chó béc giê cắn xé người, về tội đánh người gây thương tích.
img
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Phiên tòa sơ thẩm (ngày 29-12-2009) đã tuyên phạt 6 bị cáo: Nguyễn Trường Thi 7 năm tù; Nguyễn Trung Dũng 7 năm tù; Phan Văn Tuất 6 năm 6 tháng tù; Lê Văn Xuân 6 năm tù; Lê Phú Thắng 6 năm tù; Nguyễn Quang Sơn 5 năm tù.

Đồng thời, các bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn Thọ 144.217.221 đồng; bồi thường cho anh Nguyễn Huy Hoàng 3.460.000 đồng (2 người này đi lạc vào rẫy 507 đêm 2-3-2009 và bị 6 bị cáo nói trên hành hung gây thương tích nặng).

Riêng đối với Nguyễn Đình Sơn, tòa cho rằng: Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát không khởi tố, truy tố, nên theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử không có căn cứ xem xét. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo nói trên đã kháng cáo xin giảm án phạt, giảm tiền bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm 14-6, Nguyễn Đình Sơn và đại diện chủ rẫy (buôn H'Drát, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) - nơi xảy ra vụ án đều vắng mặt. Anh Nguyễn Văn Thọ đang nằm điều trị ở quê nên cũng vắng mặt và ủy quyền cho Nguyễn Huy Hoàng.

Hội đồng xét xử cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP.Buôn Ma Thuột còn nhiều thiếu sót như: Chưa làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Sơn; chưa làm rõ hiện trường; lời khai của người bị hại và bị cáo còn nhiều mâu thuẫn; chưa xác định được mức độ côn đồ của các bị cáo; chưa phân rõ trách nhiệm đối với từng bị cáo… nên tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu.