Dân Việt

Từ vòng tứ kết, khó có bất ngờ

02/07/2010 11:27 GMT+7
(Dân Việt) - HLV Vương Tiến Dũng (XM.Hải Phòng) cho rằng khó có "cú sốc" nào xuất hiện ở tứ kết World Cup 2010.

Ông có ngạc nhiên về một vòng tứ kết World Cup thiếu vắng những tên tuổi lớn như: Pháp, Italia, Anh?

- Nếu không theo dõi World Cup 2010 mà chỉ nhìn vào danh sách 8 đội có mặt ở tứ kết thì tôi sẽ ngạc nhiên. Nhưng với những gì đã diễn ra ở Nam Phi, thì đó là kết quả hợp lý. Thậm chí, với lối chơi tẻ nhạt, thiếu khát khao mà Pháp, Italia vẫn có thể đi tiếp thì đó mới là điều đáng buồn. Nếu có sự nuối tiếc thì tôi muốn dành cho Hàn Quốc. Họ thi đấu ổn định từ vòng bảng, không hề thua kém Uruguay về thế trận tại vòng 1/8, chỉ có điều họ kém may mắn.

 

img Nếu không theo dõi World Cup 2010 mà chỉ nhìn vào danh sách 8 đội có mặt ở tứ kết thì tôi sẽ ngạc nhiên. Nhưng với những gì đã diễn ra ở Nam Phi, thì đó là kết quả hợp lý. img

                 HLV Vương Tiến Dũng

Với những gì đã thể hiện, ông có nghĩ Ghana sẽ khiến Uruguay phải ngậm trái đắng?

- Đây là một trận đấu rất khó đoán kết quả. Tôi nghĩ, Uruguay sẽ là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng nếu phải lựa chọn đội thắng cuộc thì tôi lại nghiêng về Ghana. Nếu điều đó xảy ra thì cũng không phải là bất ngờ, bởi từ vòng bảng tới nay, Ghana đã thể hiện được mình như một rào cản khó chịu với mọi đối thủ. Những sai lầm nhỏ nhất của Uruguay sẽ khiến họ phải trả giá đắt khi Ghana có Gyan - chân sút có thể chớp thời cơ rất tốt.

Ông có lo ngại những quyết định sai lầm của trọng tài lại"phá hỏng" những bữa tiệc bóng đá hiếm hoi ở vòng tứ kết?

- Tôi hy vọng là những nhận định sai lầm của các “ông vua sân cỏ" sẽ không còn xuất hiện ở World Cup 2010 thêm nữa. Là một HLV, tôi cảm nhận rõ nỗi đau của các đội bóng thua oan. Tôi nghĩ đã đến lúc cần đưa công nghệ truyền hình vào trợ giúp các trọng tài. Tôi nhấn mạnh là chỉ trợ giúp, chứ trọng tài vẫn là người đưa ra tiếng nói quyết định. Điều đó sẽ giúp các trận đấu công bằng hơn.

Trước khi World Cup 2010 khởi tranh, ông đã dự đoán về một trận chung kết giữa Brazil - Argentina. Tới thời điểm này ông vẫn giữ nguyên quan điểm đó chứ?

- Đúng. Nhưng trước hết, các đội bóng Nam Mỹ sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ phía các đối thủ châu Âu là: Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha. Nếu Brazil - Argentina gặp nhau ở trận tranh Cúp vàng, tôi tin sự toả sáng của Messi cùng lối chơi ngẫu hứng của các vũ công Tango dưới sự dẫn dắt của HLV Maradona sẽ đăng quang.

Xin cảm ơn ông!