Dân Việt

Hải quân Trung Quốc dùng tàu sân bay Liêu Ninh để làm gì?

Thanh Bình (Theo WCT) 19/08/2013 19:10 GMT+7
Liêu Ninh-tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, có thể giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong Hạm đội của quốc gia này, thay vì một tàu chiến thông thường.

img
Tàu sân bay Liêu Ninh.

Tiến sỹ Lin Ying-yu, đến từ Học viện quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược, đại học Tam Kang (Trung Quốc), đã nhận định: tàu Liêu Ninh có tiềm năng trở thành một tàu chỉ huy trong hạm đội Trung Quốc nhờ những ưu điểm của nó.

Từ khi thành lập vào năm 1949 đến nay, Hải quân Trung Quốc bộc lộ 2 điểm yếu là phòng không và chống ngầm. Liêu Ninh là chiếc tàu đầu tiên được thiết kế không nhằm mục đích tấn công đường không bằng chiến đấu cơ trên hạm J-15, mà chủ yếu để tăng cường sức mạnh cho 2 khu vực còn yếu là phòng không và chống ngầm.

Với một hệ thống chỉ huy, điều khiển, liên lạc, máy tính, trinh sát, tàu Liêu Ninh đáp ứng tốt yêu cầu của một tàu chỉ huy. Nó có khả năng kết nối hệ thống phòng không của mình với các tàu chiến nổi khác, tác chiến quanh mình. Tiêm kích J-15 trên tàu sẽ giúp bảo vệ đường không cho các trực thăng săn ngầm cất cánh từ boong tàu Liêu Ninh.

Ngoài ra, tiêm kích J-15 của tàu Liêu Ninh có thể bắn rơi máy bay chống ngầm P-3C của đối phương.

Trong tương lai, hệ thống điện tử trên tàu Liêu Ninh có thể được dùng như một hệ thống hướng dẫn và ra lệnh cho những thiết bị bay không người lái khi tác chiến.

Tàu sân bay Liêu Ninh được biên chế vào Hải quân Trung Quốc vào ngày 25.9 năm ngoái. Giới chức quân sự Trung Quốc kỳ vọng con tàu này sẽ “tăng cường năng lực chiến đấu toàn diện của hải quân”.