Dân Việt

Bắt tay giúp nhà nông

19/07/2010 13:33 GMT+7
(Dân Việt) - Phối hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả nhất những nhiệm vụ có cùng nội dung, mục đích, ý nghĩa và đối tượng là phương pháp hoạt động đang được tổ chức Hội ND và Hội Phụ nữ ở Sơn La vận dụng khá triệt để.

Vừa tiết kiệm, vừa có lợi

Chị Hà Thị Bích - ND SXKD giỏi ở xã Huy Bắc, huyện Phù Yên tâm sự: “Chị em ND chúng tôi đều là hội viên Hội ND và Hội Phụ nữ, ngoài ra còn là hội viên các câu lạc bộ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... Nói vậy nghĩa là thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể của chúng tôi cũng có hạn mà không tham gia thì không hoàn thành trách nhiệm.

Bởi vậy, tôi rất ủng hộ quan điểm phối hợp hoạt động của các đoàn thể với những nhiệm vụ có cùng mục tiêu, thời điểm, đối tượng. Theo chị Bích, nếu các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, thì không chỉ tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hội viên cũng tiết kiệm được thời gian, công sức. Hơn nữa, nội dung hoạt động của Hội cũng phong phú, hiệu quả hơn, thu hút nhiều hội viên tham gia”.

Trao đổi với các cán bộ Hội ND huyện và cơ sở, được biết, nhiều năm qua công tác phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án đã được các đoàn thể quan tâm, nhất là các hoạt động phòng chống ma tuý, xoá đói giảm nghèo, vượt khó làm giàu.

Hội đã cùng với các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm vận động người thân cai nghiện ma tuý, xây dựng gia đình, bản làng không có người mắc nghiện, không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma tuý, không tái trồng cây thuốc phiện. Mở các lớp tập huấn khuyến nông, lâm, ngư; xây dựng các mô hình sản xuất mới hiệu quả cao, như trồng cỏ voi chăn nuôi đại gia súc, trồng rau xanh, trồng tỏi, nuôi cá lồng bè, nuôi ếch, ba ba gai...

Tăng cường sức mạnh

Chỉ vào những luống rau cải xanh mướt trồng xen với đậu cove, chị Lò Thị Nghĩa ở bản Tra xã Mường Bon, Mai Sơn, cho biết: “Để chuyển đổi từ trồng ngô, lúa sang trồng rau xanh, 3 năm vừa qua tôi đã tham gia nhiều khoá tập huấn, tham quan nhiều mô hình và vay tới 3 nguồn vốn qua các tổ chức, đoàn thể. Nếu có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các đoàn thể, ngành chức năng thì ND chúng tôi sẽ thuận lợi hơn nhiều”.

Anh Lù Dung - cán bộ Hội ND tỉnh Sơn La, chia sẻ: “Hội luôn chú trọng việc lồng ghép các hoạt động, tăng cường phối hợp giữa các đoàn thể, coi đây là một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và hội viên.

Từ sự phối hợp ấy chúng tôi thu hút thêm vốn đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án. Đặc biệt, Hội Phụ nữ có số lượng hội viên chủ yếu là ND trực tiếp lao động sản xuất và cũng có nhiều chương trình hoạt động cùng mục tiêu, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư như Hội ND nên sự phối hợp ngày càng chặt chẽ”.

Anh Dung cho biết thêm: Trong tổng số hơn 81.000 lượt hội viên đăng ký ND SXKD giỏi các cấp trong tỉnh từ đầu năm đến nay, số hội viên nữ chiếm tỷ lệ khá cao. Điều đó có nghĩa là những nội dung của Hội ND triển khai tới hội viên có thành hiện thực hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp của nữ hội viên. Thời gian tới, mối quan hệ phối hợp này sẽ tiếp tục chặt chẽ.

Phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể đã mang lại cho chúng tôi hiệu quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như của địa phương. Các đoàn thể có những nhiệm vụ chung là giúp hội viên, gia đình hội viên xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc; xây dựng bản làng, cộng đồng, khu dân cư văn hoá; xây dựng quê hương giàu đẹp. Bên cạnh đó, một người vừa là hội viên Hội ND, vừa là hội viên Hội Phụ nữ hoặc Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh... Vì vậy, công tác phối hợp càng trở nên quan trọng.

Ông Hà Văn Sơ - Chủ tịch Hội ND huyện Mai Sơn