Dân Việt

Nắng nóng, rau má thu lời

19/07/2010 09:39 GMT+7
(Dân Việt) - Giữa trưa, trời nắng chói chang nhưng trên cánh đồng trồng rau má làng Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên -Huế) vẫn có hàng trăm người dân “đội nắng” thu hái rau.
img
Em Nguyễn Đình Dần (con chị Phương), tranh thủ ngày hè thu hoạch rau má giúp mẹ.

Anh Trần Tùy, ở xóm 6, một trong những hộ gia đình vươn lên làm giàu nhờ cây rau má của làn Phước Yên cho biết: “Năm nay trời nắng nóng gay gắt và kéo dài nên nhu cầu dùng lá rau má nhiều hơn mọi năm”.

Nhà anh Tùy có 5 sào rau, mỗi năm thu về trung bình 20 triệu đồng với 8 lứa hái. Mùa hè là vụ làm ăn chính của cả nhà. Năm nay, giá rau má là 5.500đ/kg, chỉ tính riêng hai tháng nay anh Tùy cũng thu được hơn 5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Phương, xóm 7, có 4 sào rau má đều đang vào vụ thu hoạch. Mỗi sáng sớm, 4 mẹ con chị đều tranh thủ ra đồng cắt lá để nhập cho các thương lái. Rau má theo chân thương lái vào Huế, Đà Nẵng, ra Quảng Trị… Bốn mẹ con mỗi ngày cũng thu được một vồng rau (khoảng gần 1 tạ). Chị dự tính, xong vụ hè này sẽ xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn.

Hàng tấn rau má được các thương lái chợ đầu mối Bãi Dâu, chợ Đông Ba đặt chở đi các tỉnh, phần lớn là ở làng Phước Yên. Tại đây, Sở NN&PTNT tỉnh và Trường ĐH Nông - Lâm Huế đang triển khai dự án trồng rau sạch VietGAP, nên những nông dân sống nhờ cây rau má càng có cơ hội cải thiện và nâng cao thương hiệu làng nghề.

Về trưa, nhiều gia đình vẫn căng bạt che nắng để thu gặt rau. Suốt một cánh đồng trải dài xanh mướt, nhiều đám rau đã được hái lá chờ lên lứa mới. Ông Trần Phú Phụ, trưởng thôn Phước Yên hồ hởi: “Sau mùa thu hoạch chính này, thôn kết hợp với các thành viên trong dự án sẽ hướng dẫn bà con triển khai theo hướng trồng rau sạch từ việc quy hoạch, chăm bón đến bước thu hoạch. Hi vọng với sự đầu tư này các hộ dân trồng cây rau má sẽ được đổi đời vươn lên làm giàu”.