Dân Việt

Trắng chuồng vì cúm gia cầm

29/07/2010 16:59 GMT+7
(Dân Việt) - Hơn một tuần qua, thông tin về trang trại chăn nuôi gia cầm của ông Vũ Văn Sang với hơn 2.000 con bị tiêu hủy khiến người dân các thôn làng trong xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai hoang mang.
img
Trang trại hơn 2.000 con gia cầm của ông Vũ Văn Sang trống không vì cúm A- H5N1.

Mọi việc bắt đầu từ 10 ngày trước, do muốn tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, từ đầu tháng 7, ông Vũ Văn Sang, thôn Thanh Hà 2, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã mua 120 con ngan từ một người quen ở xã Ia Băh về nuôi.

Khi thấy vài con trong đàn có biểu hiện co giật, sau đó lăn ra chết, do tâm lý chủ quan, ông Sang cho rằng ngan chết không phải do cúm gia cầm. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, gần 400 con gia cầm trong trang trại của ông cũng chết vẫn với triệu chứng tương tự. Nghi ngờ nguyên nhân có thể do nhiễm dịch cúm H5N1 nên ông mới báo cáo với chính quyền và Trạm Thú y huyện Ia Grai.

Từ ngày 18 - 7, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên đàn gia cầm của hộ gia đình ông Sang tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai làm 400 trên tổng đàn 1.500 con gia cầm của gia đình bị chết. Đây là ổ dịch đầu tiên trên địa bàn và tỉnh Gia Lai cũng là tỉnh đầu tiên của cả nước tái xuất dịch cúm gia cầm.

Nhận được thông tin từ Trạm Thú y huyện Ia Grai, Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra và thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, vệ sinh trang trại gia cầm của ông Sang, đồng thời lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Cơ quan Thú y vùng IV ở Đà Nẵng.

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan Thú y vùng IV: Cả 3 mẫu do Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai lấy tại trang trại của ông Sang đều dương tính với virus cúm A - H5N1.

Ngay sau đó, Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ gia cầm trong trang trại đồng thời triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan sang khu vực khác trong xã. “Vậy là toàn bộ gia cầm trong trang trại bị tiêu huỷ hết, bao nhiêu vốn liếng, công sức lao động trong 2 năm qua của tôi coi như mất trắng" - ông Sang than thở.

Được biết, trong thời gian gia cầm chết ở trang trại của mình, bà Viện (vợ ông Sang) còn mang một số gia cầm vào cho người con ở TP. Hồ Chí Minh. Khi nghe tin trang trại của mình có cúm gia cầm, bà cũng đã mang gia cầm đến Cơ quan Thú y vùng VI tại TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra và kết quả xét nghiệm cũng cho phản ứng dương tính với virus cúm A-H5N1. Hiện, bà Viện đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM.

Theo ông Dương Ngọc Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai: Từ năm 2008 đến nay, Bộ NN&PTNT không cấp vaccin tiêm phòng đại trà cho tỉnh Gia Lai, do hơn 6 năm qua tại tỉnh này chưa xuất hiện ổ cúm gia cầm nào, nên đã không được nằm trong khu vực trọng điểm cúm A-H5N1 theo chương trình phòng chống dịch cúm gia cầm của Bộ NN&PTNT. Vì vậy, việc trang trại chăn nuôi gia cầm của ông Vũ Văn Sang bị dịch cúm A-H5N1 khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, để khắc phục và ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh, ngoài những biện pháp dập dịch khẩn cấp, Chi cục Thú y Gia Lai đã cử cán bộ xuống trực tiếp theo dõi, giám sát. Đồng thời khuyến cáo cho người dân các xã Ia Hrung, Ia Băh, thị trấn Ia Kha... tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.