Dân Việt

Tin sữa bột, trẻ mất quyền bú mẹ

02/08/2010 06:37 GMT+7
(Dân Việt) - Chỉ có 10% bà mẹ Việt Nam nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
img
Nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho cả con và mẹ.

Trong tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ này, Bộ Y tế và tổ chức Alive & Thrive mong muốn các bà mẹ Việt Nam sớm thay đổi nhận thức.

Bà Nemat Hajeebhoy - Giám đốc Alive & Thrive công bố, nghiên cứu với 7.000 trẻ em tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Khánh Hoà, Vĩnh Long, Đăk Nông cho thấy chỉ có 55% số trẻ sơ sinh được bú mẹ trong vòng một giờ đầu sau sinh.

Trong số đó, khu vực thành thị chỉ có 30% và nông thôn, miền núi là 70%. Điều này ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của trẻ bởi theo WHO, sữa non của mẹ trong những giờ đầu và những tháng đầu giúp trẻ có sức đề kháng không vaccin nào bằng.

Một trong những nguyên nhân mà trẻ thành thị không được bú mẹ trong giờ đầu là do bị cách ly con (do bệnh, do mổ...). Bên cạnh đó là tình trạng “tin sữa bột” nên nhiều bà mẹ cho trẻ ăn sữa bột ngay từ khi lọt lòng vì lo lắng, nếu cho ăn sữa mẹ hoàn toàn trong 4 tháng đầu thì sau đó họ đi làm trẻ không chịu ăn sữa ngoài....

Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế Hà Hào Hiệp cho biết, cuộc thanh tra gần đây, Bộ Y tế phát hiện có 23 sản phẩm, chiếm gần 20% sản phẩm sữa cho trẻ sơ sinh ghi thiếu hoặc ghi không đầy đủ dòng chữ “chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ...”.

Vì vậy, năm nay Bộ Y tế sẽ tiến hành tập trung kiểm tra các cơ sở y tế để chấn chỉnh vi phạm nói trên. Mục tiêu hướng tới là cho trẻ được bú mẹ trong 24 giờ đầu sau sinh và tuyên truyền để các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 4-6 tháng đầu.