Dân Việt

Hết nghèo nhờ trâu, dê...

05/08/2010 13:06 GMT+7
(Dân Việt) - Nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS ở Cao Bằng vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH đầu tư chăn nuôi, trồng trọt đã tạo được thu nhập đáng kể. Các hộ vay vốn còn giúp nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ cây con giống...
 img
Anh Hoàng Văn Nghiệp (xã Đồng Loan, Hạ Lang) và đàn dê gây dựng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH.

Huyện Hạ Lang (Cao Bằng) có 12/14 xã giáp biên giới. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn mang tính chất tự cung tự cấp và phụ thuộc vào “nước trời”.

Có tích luỹ

Theo chân lãnh đạo xã Đồng Loan, chúng tôi vào thăm gia đình anh Hoàng Văn Nghiệp ở xóm Bản Lung. Trong câu chuyện rôm rả, anh Nghiệp cho biết, gia đình anh đang xây mới lại căn nhà. Từ cán bộ cho đến bà con khắp xã Đồng Loan đều bảo anh Nghiệp thoát nghèo nhanh là nhờ nuôi dê mát tay.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH Cao Bằng hiện đã hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 67.100 hộ đang vay, có gần 396 tỷ đồng uỷ thác qua Hội ND. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo 549,129 tỷ đồng; cho vay hộ SXKD vùng khó khăn 201, 653 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo tại các huyện nghèo theo NQ30a 54,780 tỷ đồng...

Cách đây hơn 4 năm, gia đình anh Nghiệp còn nghèo lắm! Con cái nheo nhóc, thất bữa là chuyện thường ngày. Nhưng, chỉ sau 4 năm nuôi dê, anh đã có của ăn của để.

“Địa hình núi đá chỉ có nuôi dê là tốt, nghĩ vậy nên năm 2007 được Ngân hàng CSXH cho vay 15 triệu đồng hộ nghèo, tôi mua ngay 16 con dê giống. Dê đẻ đều, đàn dê nhà tôi đã lên đến 100 con. Tôi bán đi gần 20 con, tách được 2 đàn nhỏ tổng cộng 39 con cho 2 hộ trong xã cùng nuôi. Hiện đàn dê nhà tôi còn khoảng 50 con...”.

Ông Hoàng Xuân Hội- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Nuôi dê dễ thôi, cách đây 2 năm, tôi mượn 7 con dê giống, đến nay đàn dê đã lên đến 40 con sau khi trả số dê đã mượn...”.

Đứng ngay sân uỷ ban, ông Hoàng Anh Thơ- Chủ tịch UBND xã Đồng Loan khoát tay một vòng nói: “Địa hình toàn núi đá xếp lớp, núi đất cũng có nhưng diện tích không nhiều. Khó khăn là vậy, nhưng không đến nỗi thiếu cách làm ăn. Đã có vài chục hộ nuôi dê trên núi đá. Còn núi đất chúng tôi đang phối hợp với 1 doanh nghiệp quy hoạch, hướng dẫn bà con trồng rừng nguyên liệu...”.

Cũng vay vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH để phát triển chăn nuôi, nhưng khác với người dân xã Đồng Loan, các hộ dân xã Hồng Định (Quảng Uyên) lại đầu tư vào nuôi trâu, nuôi lợn. Anh Đinh Văn Quên - Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xóm Lăng Phia thổ lộ: “Tổ có 22 thành viên, trong đó có 17 thành viên đang dư nợ với 349 triệu đồng, phần lớn là vốn chương trình cho vay hộ nghèo và hộ SXKD vùng khó khăn. Ở đây, bà con vay vốn chủ yếu để nuôi trâu, vừa lấy sức cày kéo, vừa để sinh sản...”.

Hỗ trợ nhau vượt khó

Ban đầu, ở xã Đồng Loan chỉ có 1-2 hộ nuôi dê, rồi hộ trước bày cách nuôi cho hộ sau. Hiện, trên địa bàn xã đã có hơn 20 hộ nuôi dê, trung bình 20 con/đàn. “Các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi của ngân hàng để mua dê giống. Một số hộ được các hộ nuôi trước đó cho mượn, vay dê giống.

Bà con không chỉ trao đổi, giúp nhau về kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi mà còn chia sẻ với nhau địa chỉ bán dê thịt, dê giống được giá. Chẳng hạn, nếu bán sang Trung Quốc, chỉ được 18 Nhân dân tệ/kg (36.000 đồng), còn nếu bán xuống Bắc Kạn giá tới 50.000 đồng/kg...”- anh Hoàng Xuân Hội - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Loan cho biết.

Anh Đinh Văn Quên - Tổ trưởng tổ TK&VV xóm Lăng Phia chia sẻ: “Với các hộ được vay vốn mới được các thành viên sử dụng vốn có hiệu quả trước đó tư vấn về kinh nghiệm chăn nuôi lợn, trâu, vỗ béo bò...”.

Theo ông Phan Thông - Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng, bên cạnh đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, những năm gần đây, ND Cao Bằng còn vay vốn ưu đãi để khôi phục các nghề truyền thống; trồng các loại cây thế mạnh của địa phương, như thuốc lá, mía đường, đỗ tương, trúc sào, chè đắng...

Hàng năm, Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành chuyên môn, doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT, toạ đàm để ND chia sẻ cách làm ăn. Hội còn tổ chức cho hộ vay vốn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm sản xuất ở các mô hình làm ăn hiệu quả...”