Dân Việt

18 năm tù dành cho kẻ hiếp dâm, giết người

Hồng Đức 31/07/2013 06:08 GMT+7
Thấy N ở nhà một mình, Lê Tuấn Anh đã đột nhập vào nhà N rồi đánh khiến nạn nhân tỉnh. Không dừng lại ở đó, tên này còn kéo N ra bờ sống hãm hiếp rồi vứt xác nạn nhân xuống sông.
Sáng 30.7, Tòa án Nhân dân Tối cao đã xét xử phiên phúc thẩm đối với Lê Tuấn Anh (SN 1995), trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, (Thanh Hóa), phạm tội Hiếp dâm, giết người.
Lê Tuấn Anh trước vành móng ngựa
Lê Tuấn Anh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng: Chiều 11.8.2012, thấy N - cùng xóm ở nhà một mình, Lê Tuấn Anh đã đột nhập vào nhà N bằng cửa sau.

Khi bị phát hiện và thấy N gọi điện cho công an, sợ bị bắt, Tuấn Anh xông lại dùng gậy, đèn pin đập vào đầu, trán, gáy N gây bất tỉnh. Sau đó, hắn bóp cổ nạn nhân đến tắt thở, hãm hiếp, vứt xác xuống sông rồi bỏ trốn.

Đến chiều ngày hôm sau (12.8.2012), người thân mới tìm thấy thi thể em N. Ngày 13.8.2012, Lê Tuấn Anh bị công an bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 21.1.2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án đối với Lê Tuấn Anh và tuyên phạt kẻ giết người này 18 năm tù (7 năm tù tội hiếp dâm, 18 năm tù tội giết người). Tổng hình phạt 18 năm tù vì khi gây án, bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại và Lê Tuấn Anh đều có đơn kháng cáo. Lê Tuấn Anh kháng cáo về việc xin giảm án còn gia đình bị hại kháng cáo đề nghị điều tra lại tuổi của Lê Tuấn Anh.

Qua hồ sơ tài liệu và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX phiên phúc thẩm khẳng định, tại thời điểm gây án, Lê Tuấn Anh chưa đủ 18 tuổi. Vì vậy, HĐXX quyết định giữ nguyên bán án sơ thẩm.