Dân Việt

Giúp tạo việc làm cho người có HIV

06/07/2012 16:23 GMT+7
(Dân Việt) - Nhờ có Dự án Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV (Dự án HIV) tại nơi làm việc cho nhóm người có nguy cơ cao tại Việt Nam mà hàng trăm người nhiễm HIV và nghiện ma tuý được trợ giúp, vươn lên phát triển kinh tế.

Anh Đỗ Thái Thịnh (thành viên Nhóm Cát Trắng, Hà Nội) từng có hơn 10 năm sử dụng ma tuý và bị nhiễm HIV/AIDS. Ngày ấy, anh Thịnh sống cuộc sống buông thả, “muốn trôi đi đâu thì đi”. Năm 2009, anh Thịnh tình cờ được tư vấn rồi tham gia vào Dự án HIV của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Cũng từ đó anh bớt mặc cảm và biết vươn lên làm ăn, sống có ích với gia đình và cộng đồng.

img
Một gian hàng của người có HIV thu hút sự quan tâm của mọi người.

Sau 2 năm tham gia dự án, anh đã tư vấn cho hơn 40 người sống chung với H và những người có nguy cơ cao. Trong đó có 20 người xin được việc làm ổn định.

Tính đến tháng 5.2012, Dự án HIV đã hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho 743 người nhiễm HIV, có nguy cơ cao. Đồng thời hỗ trợ tập huấn các kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh dịch vụ việc làm cho hàng trăm cá nhân khác, từ đó họ có thể tìm được việc làm ổn định hoặc tự sản xuất kinh doanh.

Không chỉ thế, Dự án HIV còn cho những người có HIV và ảnh hưởng bởi HIV vay vốn để kinh doanh. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn MTV Tình thương (TYM) đã đứng ra thực hiện. Anh Trần Văn Lành (quận 4, TP. Hồ Chí Minh) 2 năm trước từng nghiện ma túy, không tìm được việc làm. Dự án đã cho anh vay 20 triệu đồng để mở cửa hàng dịch vụ vệ sinh. Có việc, không tái nghiện, cuộc sống đã trở lại với anh Lành…

Anh Lành là một trong 150 người đã được vay vốn, với tổng số vốn gần 2 tỷ đồng. Những người được vay chủ yếu đầu tư vào các loại hình kinh doanh buôn bán nhỏ như mở tiệm tạp hoá, buôn bán các sản phẩm nông nghiệp như rau quả, gia súc, gia cầm, thuỷ sản… Kết quả, đến nay, 100% người vay vốn của TYM và 95% người vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện việc hoàn trả vốn.

Tuy nhiên, theo bà Hoàng Thị Trương – cán bộ Dự án Ngân hàng Chính sách xã hội thì nguồn vốn cho vay, đặc biệt cho những người có HIV hiện nay còn ít, đòi hỏi cần có sự phối hợp của nhiều tổ chức xã hội. Thêm vào đó, một điều khó khăn là mô hình có sự hỗ trợ sàng lọc, đối tượng cho vay cần phải có sức lao động, trong khi những người có HIV không phải ai cũng đáp ứng được yêu cầu này.