Dân Việt

Hơn 80.000 con lợn mắc bệnh tai xanh

11/08/2010 09:45 GMT+7
(Dân Việt) - Cho đến nay, dịch lợn tai xanh đợt 2 đã ghi nhận 80.070 con nhiễm bệnh, trong đó 22.989 con bị chết và tiêu huỷ... Đây là những thông tin mới nhất về diễn biến dịch lợn tai xanh trên cả nước được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch (Bộ NN&PTNT) chiều 10-8.
img
Dịch lợn tai xanh đang khiến người chăn nuôi điêu đứng.

Đến ngày 9-8, Quảng Trị là tỉnh đã qua 21 ngày không có thêm lợn mắc bệnh; như vậy, hiện tại cả nước còn 16 tỉnh có DTX. Chỉ trong vòng 2 tuần qua, cả nước có thêm 167 xã thuộc 22 huyện của 7 tỉnh phát sinh ổ dịch.

Dịch DTX xuất hiện ở Lào

Theo báo cáo của Cục Thú y Lào, hiện nay đã có 7/9 huyện thị ở Thủ đô Viêng Chăn bùng phát dịch DTX. 2.216 con lợn bệnh đã chết ở 25 trại chăn nuôi; 630 con đang ốm. Trung Quốc đã viện trợ khẩn cấp 20.000 liều vaccin cho Lào.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo đến thời điểm này, công tác phòng chống, kiểm soát, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng bán chạy lợn dịch vẫn chưa được các địa phương nghiêm túc thực hiện. Lí giải vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho rằng, nguyên nhân sâu xa chính là trình độ đội ngũ cán bộ thú ý còn hạn chế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tiêu huỷ lợn bệnh của các địa phương “chưa thoả đáng và thiếu nhất quán”.

“Ở Tiền Giang có tình trạng người chăn nuôi phải đăng kí với chính quyền thì mới được hỗ trợ tiêu huỷ; ở Long An lại có tình trạng dân phải báo cáo có lợn dịch thì mới được hỗ trợ, ngược lại thì không. Nếu cứ hỗ trợ kiểu này thì hoặc là dân bán chạy lợn bệnh đi nơi khác hoặc là vứt ra ngoài đường”- Thứ trưởng Tần nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Văn Năm - Cục trưởng Cục Thú y, diễn biến dịch ở các tỉnh phía Nam đến thời điểm này hết sức phức tạp. Tại Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An và Đăk Lăk, dịch xảy ra trên diện rộng, lây lan nhanh, diễn biến xấu. Hơn nữa, trong điều kiện hiện tại là rất thuận lợi cho virus tồn tại và phát tán nên nguy cơ lây lan từ các tỉnh có dịch sang các địa phương khác rất cao.

Hiện số lợn bệnh chết và tiêu huỷ đã xấp xỉ năm 2008 - năm đầu tiên DTX bùng phát ở nước ta. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần không khỏi lo lắng: “Trước đây các tỉnh phía Nam chỉ có những ổ bệnh nhỏ, rải rác, không bùng phát mạnh như hiện nay cho nên kinh nghiệm đối phó còn rất hạn chế. Cục Thú y cần huy động toàn bộ lực lượng tham gia chống dịch. Các cục, viện có liên quan cần có chiến lược phòng dập dịch dài hơi chứ cứ chống dịch kiểu đối phó thế này thì hết sức vất vả”.