Dân Việt

Nương tay với nguyên chủ tịch huyện?

13/08/2010 07:07 GMT+7
(Dân Việt) - Bất ngờ đã xảy ra tại phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng về đất đai khi đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội khá nương tay cho nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe về tội nhận hối lộ.

Theo vị công tố viên, bị cáo Nguyễn Văn Khoẻ thay vì sống gương mẫu, đã thiếu tu dưỡng bản thân, ham mê vật chất nên đã nhiều lần ký và chỉ đạo cấp dưới xác nhận không đúng thực tế, giúp vợ chồng Hà - Hòa qua mặt các cơ quan chức năng để nhận hối lộ tổng cộng 1,4 tỷ đồng và nhiều thứ quà biếu khác.

Tuy nhiên, nhờ thái độ ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, bị cáo Tám Khỏe cũng có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình công tác nên đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Khỏe dưới khung hình phạt bị truy tố, từ 18-19 năm tù về tội “nhận hối lộ”, 6-7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 2-3 năm tù về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Tám Khỏe phải chấp hành từ 26-29 năm tù.

Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Hà (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát) lại bị đề nghị mức án tù chung thân cho tội danh “đưa hối lộ”! Ngoài ra, bị cáo Hà còn bị đề nghị mức án tù chung thân về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Bị cáo Hà Văn Hòa bị đề nghị phạt tù chung thân về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 18-20 năm tù về tội “đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Các bị cáo Trần Văn Tè (nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh) bị đề nghị phạt từ 12-14 năm tù về 2 tội “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn) và Nguyễn Văn Dò (cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) cùng mức 5-6 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, ngân hàng Agribank – chi nhánh Chợ Lớn bị đề nghị mức án tù 5-9 năm tù giam.