Dân Việt

Người chết trong trụ sở công an là tự vẫn

19/08/2010 06:04 GMT+7
(Dân Việt) - Khi Điều tra viên liên hệ với cán bộ nhà tạm giữ để tiếp tục làm việc thì phát hiện Hải đã dùng áo sơ mi dài tay, treo cổ tự sát chết ở buồng tạm giữ hành chính số 7.

Ngày 18-8, Lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang đã uỷ quyền Thượng tá Nguyễn Trần Định – Chánh văn phòng Công an tỉnh, trả lời chính thức Báo NTNN xung quanh cái chết của công dân Trần Duy Hải tại nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành A, ở Hậu Giang vào ngày 8-8 vừa qua.

Theo ông Định, kết quả điều tra xác minh ban đầu, đối tượng bị bắt quả tang cướp giật tên là Trần Duy Hải, SN 1978, ngụ số 20/5C, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Đối tượng này có 2 tiền án (trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, đã lãnh mức án 3 năm tù giam và ra tù từ tháng 9-2009) và 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi tiếp nhận đối tượng bị bắt, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A ra “Quyết định tạm giữ hành chính” từ 21 giờ ngày 7-8-2010 đến 9 giờ ngày 8-8-2010. Đến 7 giờ 30 ngày 8-8, Cơ quan CSĐT đã tiến hành tống đạt “Quyết định tạm giữ hình sự” thời hạn 3 ngày đối với đối tượng Hải.

Tuy nhiên, do Hải lên cơn nghiện và co giật nên Cơ quan điều tra không thể tống đạt được quyết định tạm giữ (sự việc này có lập biên bản). Đến 14 giờ, khi Điều tra viên liên hệ với cán bộ nhà tạm giữ để tiếp tục làm việc thì phát hiện Hải đã dùng áo sơ mi dài tay, treo cổ tự sát chết ở buồng tạm giữ hành chính số 7.

Sau khi Trần Duy Hải chết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành lập đoàn khám nghiệm gồm: Cơ quan CSĐT Tội phạm về TTXH, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự, Bác sĩ pháp y (Sở Y tế), Viện KSND tỉnh cùng phối hợp với Cơ quan CSĐT, Viện KSND huyện Châu Thành A… tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Việc khám nghiệm có sự chứng kiến của đại diện gia đình nạn nhân.

Ngày 13-8, đại diện các cơ quan liên ngành gồm các cơ quan trên và Giám đốc Công an tỉnh đã thống nhất kết luận:

Việc bắt giữ Trần Duy Hải của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A là hoàn toàn có cơ sở và đúng Pháp luật. Vì: Sự việc phạm tội cướp giật tài sản thực tế có xảy ra; Hải cùng đồng bọn cướp giật và bị bắt quả tang (có biên bản phạm tội quả tang do Công an thị trấn Cái Tắc lập); Có bị hại và 4 nhân chứng…

Cuộc họp “liên ngành” thống nhất nguyên nhân Trần Duy Hải chết do treo cổ tự sát.