Dân Việt

Giá thịt heo thấp hơn giá hỗ trợ

20/08/2010 15:49 GMT+7
(Dân Việt) - Bệnh heo tai xanh ở Bình Dương gây thiệt hại lên đến 3,5 tỷ đồng.
img
Tiểu thương chợ Cầu Trắng, Mỹ Tú (Sóc Trăng) buồn hiu vì thịt heo ế ẩm.

Theo tinh thần Công văn 583 của Sở NN&PTNT Sóc Trăng thì cơ quan chức năng chỉ cấm mua bán thịt heo tại các xã, phường đã công bố dịch, còn tại địa phương nằm trong vùng đệm và vùng dịch tai xanh (DTX) uy hiếp, việc giết mổ heo và mua bán thịt heo bình thường để tránh thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Nhưng hầu hết các chợ thịt heo trong khu vực đều lâm vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Anh Nguyễn Thanh Hùng ở chợ Tân Long (Ngã Năm, Sóc Trăng) cho biết, trước đây khi chưa có DTX mỗi ngày anh bán đến 9 giờ là hết sạch thịt 3 con heo, nhưng hiện nay bán đến chiều mới hết 1 con.

Giá thịt đùi heo cũng giảm từ 60.000 đồng/kg xuống còn 40.000 đồng/kg, thậm chí có hôm ế ẩm đành phải bán đổ bán tháo với giá 25.000-30.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Hữu Nam ở xã Thạnh Tân (Thạnh Trị, Sóc Trăng) thì than vãn: "Tôi nuôi 4 con heo đến ngày xuất chuồng rồi mà chưa bán được vì không ai chịu mua.

Những người may mắn bán được heo để lấy tiền mua quần áo, sách vở cho con trong năm học mới thì cũng phải chịu lỗ nặng vì hiện nay thương lái mua heo hơi chỉ có 2,3 triệu đồng/tạ".

Bên kia kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, nhiều tiểu thương bán thịt heo ở chợ Trà Lồng (Long Mỹ, Hậu Giang) cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Chị Hồng Loan bán thịt heo ở chợ này cho biết giá heo hơi giảm nên thịt heo nạc, thịt đùi từ 55.000-60.000 đồng/kg giảm xuống còn 40.000-42.000 đồng/kg nhưng mời mỏi miệng cả ngày mà không mấy người mua.

Điều đáng buồn hơn là giá heo hơi không nhiễm bệnh đã rớt xuống thấp hơn mức giá hỗ trợ heo bị tiêu hủy do nhiễm bệnh tai xanh (25.000 đồng/kg) càng làm cho người chăn nuôi khốn đốn.

Chi cục Thú y Bình Dương cho biết, tỉnh này đã tiêu hủy gần 4.000 con heo bệnh tai xanh của 352 hộ dân, thiệt hại ước tính gần 3,5 tỷ đồng. Số tiền tiêu huỷ heo được tỉnh chi ngân sách hỗ trợ cho người dân với giá 25.000 đồng/kg heo hơi.

Hiện nay, dịch heo tai xanh đã lan ra 46 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thị trong toàn tỉnh và chưa có dấu hiệu chững lại.