Dân Việt

Nguy cơ đói sau bão

26/08/2010 06:53 GMT+7
(Dân Việt) - Cơn bão số 3 đổ bộ vào Nghệ An ngoài gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản còn làm hư hại hơn 36.000ha lúa hè thu đang kỳ thu hoạch. Nông dân xứ Nghệ đang đứng trước nguy cơ thiếu đói.
img
Hàng ngàn hecta lúa, hoa màu đang thời kỳ thu hoạch bị ngập nước

Sáng 25 - 8 chúng tôi đến huyện Yên Thành - vựa lúa lớn của Nghệ An, thấy khung cảnh tan hoang, với hàng trăm cây cối, cột điện đổ gãy ngổn ngang. Đặc biệt, những cánh đồng lúa chín vàng, sắp đến kỳ thu hoạch đang chìm trong biển nước. Tại xã Long Thành, chúng tôi chứng kiến nhiều người dân đứng trên bờ rơi nước mắt nhìn cánh đồng lúa giờ là biển nước mênh mông.

Bà Nguyễn Thị Tình (xóm Văn Trai) đưa tay quệt nước mắt, nói: “Nhà tui hơn 9 sào ruộng, giờ ngập chìm, đổ ngã hết cả rồi. Cơ sự này thì chết mất các chú ơi”. Cả nhà bà gồm 7 miệng ăn nhưng giờ đây đang đứng trước nguy cơ đói. Riêng hai đứa con đang học đại học có nguy cơ phải bỏ học.

Ông Phan Thành (xóm 5) cũng mắt đỏ hoe: “Lúa ngập từ đêm đến giờ mà nước không rút, thì tất cả sẽ thành bùn hết. Nguy cơ đói đang ở trước mắt”.

Trao đổi với NTNN, ông Lê Công Đẩu - Chủ tịch UBND xã Long Thành buồn bã: “Long Thành có 670ha lúa thì hơn 450ha bị ngập úng. Xã chúng tôi thuộc vùng trũng, hứng chịu hơn 9 con kênh và sông, nên việc ngập úng cũng là điều dễ hiểu. Trước đây cũng bão lụt, nhưng nước rút nhanh hơn, còn bây giờ cống xả lũ ở Cầu Bùng (Diễn Châu) bèo tây dày đặc, nên nước có thoát được đâu. Cứ tình trạng này, diện tích lúa ngập úng sẽ khó cứu”.

Thống kê nhanh cho biết, toàn huyện Yên Thành có tổng cộng 5.800ha lúa hè thu chìm ngập trong nước...

img
Bà Nguyễn Thị Tình ở xã Long Thành, Yên Thành bên cánh đồng lúa ngập nước. Ảnh chụp chiều 25- 8.

Chúng tôi về Quỳnh Lưu - nơi được coi là vùng trọng điểm nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh. Nhiều hộ nuôi tôm ở Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Dị như đang ngồi trên đống lửa khi hàng trăm ha đầm tôm bị ngập trắng.

Anh Nguyễn Toàn ở Quỳnh xuân cho biết: “Tôi mới đầu tư hơn 500 triệu, trong đó 200 triệu vay của ngân hàng để nuôi tôm nhưng trận bão lúc đêm đã làm ngập băng. Vụ này coi như là mất trắng. Bây giờ không biết kiếm đâu ra 200 triệu đồng để trả nợ ngân hàng”.

Cùng cảnh ngộ với anh Toàn, còn có hơn 10 hộ gia đình ở Quỳnh Lưu mất đau vì nhiều ha nuôi tôm bị ngập. Anh Hùng ở Quỳnh Dị có 5ha tôm nói: “Nước ngập như thế này tôm đi hết, còn không đi cũng sẽ chết vì nước bẩn. Theo thống kê, trên địa bàn Quỳnh Lưu có hơn 500ha thuỷ sản trong tổng số diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh bị ngập là 2.852ha, trong đó diện tích có khả năng mất trắng 2.000ha.

Theo thống kê mới nhất, bão số 3 đã làm 47.000ha lúa, hoa màu đang thời kỳ thu hoạch bị ngập nước; 465.000 cây công nghiệp, cây ăn quả bị gãy, đổ. Bão còn gần 8.000 cột điện gãy đổ. Đến cuối ngày hôm qua, tỉnh Nghệ An vẫn trong tình trạng mất điện, mất nước trên diện rộng. Theo ước tính, tổng thiệt hại do cơn bão này gây ra lên đến 590 tỷ đồng.