Dân Việt

Khó hạ bệ Inter

27/08/2010 11:36 GMT+7
(Dân Việt) - Chỉ còn hai ngày nữa, trận khai mạc Serie A sẽ diễn ra, mở màn cho một mùa bóng đầy những khát vọng. Inter sẽ không còn thống trị? Đó có lẽ sẽ vẫn là câu hỏi khó có lời đáp.
img
Inter Milan vẫn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Hạ bệ được đội bóng này luôn là điều không đơn giản chút nào cho dẫu họ sẽ bắt tay vào mùa giải mới này với khá nhiều những thay đổi mạnh mẽ.

Điều khiến các đội bóng tại giải đấu này tăng hy vọng là vì Inter đã không còn nữa bị HLV cáo già và tài năng Jose Mourinho, người đã xây dựng nên một Inter thực sự mạnh mẽ như hiện nay. Thế nhưng họ cũng đừng nên quá tự tin vào điều đó, bởi theo một tuyên bố mới đây của BLĐ đội bóng thành Milan, Inter vẫn sống tốt mà không cần Mourinho.

Có thể đó là một tuyên bố ngạo mạn và quá chủ quan của đội bóng ao xanh đen, thế nhưng họ có cơ sở để tuyên bố như thế.

Tới thời điểm này, Inter đang là đội có lực lượng mạnh mẽ nhất tại Italia. Ngoại trừ sự ra đi của Balotelli, Inter vẫn còn nguyên vẹn những trụ cột đã làm nên kỳ tích ở mùa giải trước. Với những Eto'o, Sneijder, Milito hay Cambiasso…

Và đặc biệt là với sự xuất hiện của HLV Rafael Benitez, một người ưa lối chơi tấn công hơn Mourinho, chẳng có gì bất ngờ khi họ vẫn tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch mùa này.

Nhìn lại các đối thủ ở phía sau, thực sự người ta khó có thể tìm ra một đội bóng nào đủ sức cạnh tranh với đội quân của HLV Benitez ở mùa giải này. AC Milan đã qua rồi thời đỉnh cao. Họ đang đi xuống theo sự tăng lên về tuổi tác của các cầu thủ. Tuổi già, sự rệu rã và phong độ đi xuống của các ngôi sao khiến Milan khó có thể làm nên trò trống gì ở mùa giải này.

Thất bại trước Juventus mới đây cũng đã phần nào cho thấy rõ điều đó. Bà đầm già thành Turin cũng vậy. Quá trình vật lộn để tìm lại giá trị và sự tôn trong của Juventus vẫn đang diễn ra dai dẳng nhưng yếu ớt. Sự sa sút của các cựu binh và sự thiếu một HLV đủ tài năng để có thể ghép các ngôi sao vào đội đã khiến đội bóng này không còn là chính mình.

Đối thủ có thể cự lại với Inter, có chăng chỉ là một AS Roma đầy khát vọng vươn lên. Dưới bàn tay của Claudio Ranieri, đội bóng thành Rome này đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua và họ thực sự là những đối thủ khó chịu tại Italia.

Lối chơi rất tự tin, sự ổn định ở mức cao và đặc biệt là với khá nhiều những ngôi sao có thể tạo nên đột biến, AS Roma thực sự đang khiến Inter và phần còn lại của giải vô địch Italia phải nể trọng.