Dân Việt

Tìm cơ hội làm giàu từ hội chợ

30/08/2010 09:27 GMT+7
(Dân Việt) - Hội chợ Triển lãm xúc tiến thương mại nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2010 đã khai mạc chiều 28-8 tại TP.Quy Nhơn, Bình Định.
img
Nông dân xem và chọn mua các loại cây giống nông - lâm nghiệp tại hội chợ.

Đây là lần thứ ba mô hình hội chợ này được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại khu vực này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hội chợ có hầu hết các sản phẩm mà nhà nông cần, như phân bón, thuốc BVTV, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thủy sản chế biến, giống cây lâm nghiệp, giống lúa mới, giống thủy sản, giống cây ăn quả, giống mía mới chất lượng cao, máy nông nghiệp và những nông cụ là sáng chế mới của chính nông dân làm ra...

Bên cạnh đó, các mặt hàng thương mại như xe máy, da giày, điện, thời trang, điện tử... góp phần làm không khí hội chợ thêm rôm rả.

Quảng bá nông sản chất lượng cao

Hội chợ triển lãm này có hơn 200 gian hàng của 100 doanh nghiệp, chủ trang trại. Các loại giống nông, lâm, ngư nghiệp là những sản phẩm thu hút sự quan tâm của khách tham quan nhiều nhất. Ai đi ngang qua gian hàng trưng bày của Công ty CP Đường Bình Định đều ghé lại ngắm nghía không rời mắt 2 bụi mía “lực sĩ”.

Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN cho biết: Chúng tôi rất vui vì hội chợ đã thu hút rất nhiều khách tham quan, đặc biệt là nông dân. Mục đích của của hội chợ là tạo cơ hội cho nông dân tìm đến với hàng hóa có uy tín, chất lượng cao và động viên các nhà SX-KD hướng tới sản phẩm uy tín đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay đã được thực hiện.

Ông Phan Lâm Tường - một lãnh đạo công ty, giới thiệu: Đây là hai loại giống mía mới, xuất xứ từ Thái Lan, có đặc tính mọc mầm khỏe, đẻ nhánh mạnh, kháng sâu bệnh cao, không đổ ngã, khả năng tái sinh mía gốc tốt... được công ty đưa về trồng khảo nghiệm trong nhiều năm qua và sẽ được đưa vào sản xuất đại trà trong năm nay. Năng suất mía có thể đạt đến 120 tấn/ha, hàm lượng đường cao.

Tại gian hàng của Trung tâm Giống cây trồng Bình Định, chủ nhiệm các HTX nông nghiệp “dán mắt” vào gian trưng bày các loại. Giống lúa mới, chưa từng được công bố. Đó là các loại giống lúa lai CNR 2, CNR 3, CNR 4, Dương Quang 18 và giống lúa thuần CLC SH 2. Với quy trình sản xuất bình thường, năng suất các loại giống nói trên được giới thiệu đạt từ 70-80 tạ/ha.

“Đặc sản” hút hàng

Các gian hàng triển lãm giống cây lâm nghiệp cũng đông đúc khách ghé đến. Tại đây, nhiều khách tham quan quan tâm tìm hiểu về những loại keo mới, chất lượng cao, như AA7, AA9 và AA1... Đây là những giống xuất xứ từ miền Đông Nam bộ được Viện Khoa học Lâm nghiệp VN. Ông Nguyễn Đức Hiền - Công ty TNHH Lâm nghiệp Miền Trung cho biết: “Các giống keo nói trên có nhiều ưu điểm hơn keo lá tràm, còn so với keo lai thì chúng có sức chống chịu gió bão tốt hơn nhờ bộ rễ cực khỏe, chất lượng gỗ vượt trội. ?

Náo nhiệt nhất tại hội chợ là gian trưng bày chiếc kéo cắt cành hái quả đa năng mà nông dân Nguyễn Kim Chính (Bình Định) vừa sáng chế thành công. Anh Chính vừa “biểu diễn” tại chỗ, vừa diễn giải: “Sản phẩm này được tôi làm ra nhằm cung ứng cho các nhà vườn ở miền Đông Nam bộ.

Cây kéo đa năng này có thể cắt “ngọt” những cành cây có đường kính từ 25cm trở xuống.?Sáng chế này của tôi vừa được Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học - Công nghệ công nhận bản quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa”.

Hội chợ thêm phần phong phú hơn nhờ các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài các vật dụng nõ, gùi, chiêng, y phục thổ cẩm... tại các gian hàng của 2 huyện Vĩnh Thạnh và An Lão còn trưng bày các món đặc sản chỉ có ở miền núi như mắm cá niên, rượu cần, măng chua điền trúc, tiêu rừng, nếp cái rằn. Rất thú vị là một nông cụ chỉ có ở những cánh đồng, nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số: Mõ gió đuổi chim.

Được biết, tại hội chợ, còn có các cuộc hội thảo bên lề được tổ chức nhằm cung cấp thông tin giá cả, khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu, phát triển làng nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn.